Mùa hè nóng nực trẻ nhỏ rất dễ bị viêm họng do ra nhiều mồ hôi, sức đề kháng giảm. Nhiều trẻ mắc bệnh do nằm quạt, điều hòa không đúng cách,… Nếu không được điều trị và chăm sóc đúng rất dễ gây biến chứng như viêm amidan, viêm tai, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm hạch mủ... Vì vậy, việc phòng bệnh là vô cùng quan trọng.
Gia tăng trẻ mắc
bệnh
Những ngày qua, nắng nóng liên tiếp đã làm
nhiều người mắc bệnh, nhất là trẻ nhỏ phải nhập viện khám và điều trị đã tăng đột biến. Tại BV Nhi Trung ương, các bác sĩ cho biết: Trung bình những ngày gần đây, mỗi ngày có tới hơn 2.000
trẻ bị bệnh được gia đình đưa tới viện khám, tăng khoảng 20% so với thời điểm bình thường.
Tại Khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội), số trẻ đến khám trong mấy ngày nắng nóng gần đây cũng
tăng, đặc biệt, số ca bệnh nặng phải nhập viện tăng lên đáng kể. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch
Mai, mỗi ngày khoa khám và tiếp nhận hơn 200 - 300 bệnh nhi. Số trẻ đến khám thường có biểu hiện
tiêu chảy, sốt, viêm đường hô hấp, nhưng có đa số là sốt, ho, viêm họng. Nhiều trẻ nhập viện trong
tình trạng bệnh đã bị biến chứng thành viêm phế quản, viêm phổi nặng do gia đình chủ quan, điều trị
không đúng cách tại nhà.
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Khi trẻ bị
viêm họng cấp là sưng nề niêm mạc họng một cách nhanh chóng, có thể do vi khuẩn, virut, vi nấm hoặc
tác động của môi trường. Mùa hè, thời tiết nóng bức trẻ nhỏ rất dễ mắc viêm họng cấp do uống nước
lạnh nhiều hơn và đôi khi bật quạt mạnh thốc thẳng vào mặt. Hệ hô hấp của trẻ trở nên yếu do niêm
mạc mất nước, họng, mũi khô vì ngồi nhiều dưới điều hòa, máy lạnh… Ngoài ra, ở trẻ lớn chạy nhảy
ngoài trời nắng ra mồ hôi nhiều sẽ bị nhiễm lạnh. Có khoảng 80% trẻ em bị viêm mũi, họng do virut,
sau vài ngày do sức đề kháng của cơ thể trẻ yếu dần, đặc biệt là ở những trẻ bị còi xương, suy dinh
dưỡng hoặc đang mắc các bệnh đường hô hấp mạn tính (VA, hen phế quản) thì rất dễ tái
phát.
Biểu hiện
Khi mắc bệnh, trẻ đột ngột, sốt cao 39 - 40 độ
C, kèm theo là ho, nghẹt mũi (một hoặc hai bên mũi), đau rát họng khiến trẻ quấy khóc nhiều, đối
với trẻ nhỏ thì bỏ ăn, bú ít… Các trẻ lớn có biểu hiện đau đầu, đau họng (nuốt đau), nghẹt mũi, ù
tai, rát họng. Một số trẻ kêu bị đau nhức trong tai, kèm theo đó là chảy nước mũi nhầy, tiếng nói
khàn nhẹ và ho khan, trẻ mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn…. Viêm họng cấp nếu không được điều trị rất dễ
gây biến chứng như viêm amidan, viêm tai, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm hạch mủ,
VA quá phát (trẻ nhỏ) và nguy hiểm nhất là nhiễm khuẩn huyết.
Đưa trẻ đi khám bác
sĩ
Đối với trẻ nhỏ, khi bị viêm họng trẻ thường
quấy khóc, kém bú, chán ăn nên dễ bị nhầm tưởng rằng đó là những dấu hiệu khó chịu khi bé mọc răng.
Đối với trẻ dưới 3 - 6 tháng tuổi, khi bé xuất hiện dấu
hiệu bị sốt cha mẹ cần đưa đi khám ngay. Đối với trẻ lớn, những triệu chứng trên nếu kéo dài và đau
họng càng lúc càng tăng, sốt cao thì phải đi khám chuyên khoa tai mũi họng để có hướng điều trị hợp
lý nhằm tránh những biến chứng.
Cách phòng bệnh
Mùa hè nóng nực, tránh để bé đổ mồ hôi bằng
cách hạn chế chạy nhảy, không ra nắng, không nên mặc quá nhiều quần áo. Vì khi nhiều mồ hôi trẻ sẽ
nhiễm lạnh dễ bị viêm họng. Tốt nhất, nên mặc quần áo bằng chất liệu cotton để ngấm mồ
hôi.
Sau khi chạy nhảy, ra nắng, có mồ hôi không cho
trẻ tắm ngay. Đối với trẻ lớn, cần quản lý tốt tránh tắm lúc nắng to, tắm lâu,…điều này khiến trẻ
dễ bị viêm họng hoặc cảm lạnh do sự thay đổi thân nhiệt đột ngột.
Không bật quạt trực tiếp vào vùng mặt của trẻ.
Nên bật quạt hướng thẳng vào tường, phía chân của bé khi bé ngủ. Ở vị trí này, hơi mát từ quạt có
thể lan tỏa khắp phòng và khiến bé ngủ ngon. Có thể bật và cho quạt quay nhẹ bên ngoài màn. Tránh
tiếp xúc trực diện với hướng gió.
Nếu có điều kiện cho trẻ nằm ngủ phòng điều hòa
cần hạn chế cho trẻ ra vào vì độ chênh lệch nhiệt độ rõ rệt khiến trẻ dễ mắc bệnh. Không cho bé nằm
ở nơi có luồng gió trực tiếp. Để an toàn cho trẻ, khi dùng điều hòa nhiệt độ, cha mẹ chỉ nên để 25
- 27oC là hợp lý.
Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý hạn chế cho trẻ
dùng đồ uống lạnh như kem, nước đá, ăn đồ để lạnh. Đảm bảo chế độ ăn hợp lý, cân đối, đầy đủ 4 nhóm
chất dinh dưỡng đạm, tinh bột, trái cây, rau xanh. Cần tăng cường những loại thực phẩm giàu vitamin
C như cam, chanh để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên đánh răng và súc miệng hàng ngày sẽ
giúp phòng bệnh hữu hiệu.
Hàng ngày, nên súc miệng thường xuyên bằng nước muối loãng để phòng bệnh
lây nhiễm. Khi súc họng cần lưu ý, trước tiên, cần súc sạch khoang miệng bằng nước muối đã pha sẵn
rồi nhổ đi mới súc họng. Để súc họng, cần ngửa cổ ra sau đến mức tối đa. Khi nước muối chạm thành
sau họng thì dùng hơi đẩy nước muối ra, sau khi đẩy hơi hết, đầu trở lại tư thế bình thường, nhổ
nước cũ đi rồi lặp lại động tác trên 3 - 4 lần nữa với nước muối mới. |
AloBacsi.vn
Theo Sức khỏe & Đời sống