10 phương pháp làm sạch cơ thể "kỳ cục" nhất trên thế giới

Mặt nạ nhau thai, để móng tay dài, hoặc dầu thơm tôm hùm... là một trong những phương pháp vệ sinh kì quặc mà bạn không ngờ tới

15.5822

1. Dùng Lysol làm chất vệ sinh cho phụ nữ

Tuy ngày nay, những thông tin này không còn nằm trên bất cứ trang web nào của công ty nữa nhưng hãng Lysol, công ty sản xuất các loại hóa chất lau chùi nổi tiếng, đã từng sản xuất chất vệ sinh dành cho phụ nữ từ năm 1889 cho tới năm 1940 trước khi chuyển qua sản xuất hóa chất lau chùi nhà cừa như bây giờ. Sản phẩm của họ được cho là không an toàn cho da và sức khỏe. Nhưng vì thời bấy giờ không có hãng nào có gan thực hiện việc kinh doanh loại hàng này nên Lysol đã cho tuồn sản phẩm ra thị trường trong thời gian rất lâu.

Thậm chí, chính công ty cũng có biết về tác hại mà sản phẩm của họ mang lại nên đã cho in dòng cảnh báo trên mỗi chai nước vệ sinh của mình rằng: không được để hóa chất dính lên da. Theo ghi chép thì ngày xưa, sản phẩm của Lysol mỗi khi được sử dụng sẽ gây đau rát vùng âm hộ nếu dùng quá nhiều.

2. Giấy vệ sinh ‘sống”

Bạn có nghĩ một người hầu cận có thể tận tụy với chủ của mình tới mức sẵn sàng, nấu nướng, lau dọn, hay thậm chí là "làm vệ sinh" cho bạn sau mỗi lần bạn đi toilet? Với Vua Henry VIII thì việc đó hoàn toàn có thể. Vào thời ông trị vì, có một chức hầu cận có cái tên hoa mỹ là “Groom of the King’s Close Stool” - là nhân viên chuyên "làm vệ sinh" cho ông sau mỗi lần đi vệ sinh. Thậm chí nhiều người thời đó còn cho rằng đây là một vinh dự rất lớn của đời người (!?)

3. Mặt nạ nhau thai

Ngày nay, dường như việc chi ra khoảng 500 USD để mua nhau thai làm thuốc và mặt nạ đắp mặt đang trở thành một trào lưu làm đẹp mới của giới thượng lưu, dù nó nghe khá kinh và được cho là thiếu đạo đức ở vô số quốc gia. Tại Nga và Nhật, có nhiều khu tắm Spa với dịch vụ chăm sóc da bằng nhau thai nhận được từ những khoa sản của nhiều bệnh viện. Tuy khoa học cũng công nhận lợi ích của các tế bào gốc bên trong nhau thai, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy là trái đạo đức.

4. Để móng tay út dài

Nếu bạn tới Ấn Độ, Trung Quốc và Inodnesia thì đừng ngạc nhiên khi thấy hầu hết đàn ông ai cũng có một ngón út với móng tay dài thòng, vì theo họ thì làm vậy sẽ giúp việc ngoáy tai và mũi dễ dàng hơn. Thực chất tập tục này xuất thân từ Trung Quốc. Ngày xưa, móng tay dài đại diện cho sự giàu có, do theo tư tưởng thời đó thì những người làm lao động tay chân không thể để móng tay dài. Nhưng giờ đây tập tục này lại đại diện cho việc… ngoáy tai và mũi.

5. Dùng nước tiểu làm trắng răng

Bình thường thì chúng ta ai cũng dùng kem đánh răng, chỉ nha khoa và nước súc miệng để có được nụ cười rạng rỡ và hơi thở thơm mát. Nhưng ít ai biết rằng ngày xưa ở La Mã cổ đại, người ta từng dùng nước tiểu và sữa dê làm nước súc miệng, làm trắng răng. Các nghiên cứu cho thấy nước tiểu có chất Ammonia, và chất này có khả năng làm trắng răng rất tốt. Chỉ bị một điều là hơi thở của bạn sẽ hơi có mùi rất "ghê”. Rất may là ngày nay không còn ai dùng phương pháp đó nữa.

6. Ngậm dầu thực vật

Một phương pháp của người Ayurvedic cổ vẫn còn được thực hiện cho tới ngày nay, thậm chí còn phổ biến là đằng khác. Chỉ cần ngậm và súc dầu thực vật (dừa, hướng dương, olive hay hạt điều) trong miệng từ 5-20 phút, các tinh chất sẽ giúp loại bỏ các chất độc và vi khuẩn trong miệng và nước bọt của bạn, mang lại cho bạn hơi thở thơm mát. Vào năm 2011 giới khoa học cũng đã xác nhận tính hiệu quả của dầu thực vật và đã khuyến khích nhiều người nên thực hiện phương pháp súc miệng này.

7. Dầu thơm Tôm Hùm

Bình thường thì con người thích ăn tôm hùm chứ ít ai lại nghĩ tới việc “thoa” chúng lên người cho… thơm. Thế nên hãng dầu thơm Demeter tại New York đã nảy ra ý tưởng lấy tôm hùm làm dầu thơm. Về cơ bản thì dầu thơm này không phải có mùi thơm ngào ngạt quyến rũ, mà là mùi tanh của một con tôm hùm chính hiệu. Chưa hết, hãng Demeter còn cho ra đời nhiều loại dầu thơm có “1 không 2, có 2 chết liền” như dầu thơm mùi cửa sổ vừa lau sạch, mùi pizza, mùi sushi, mùi nhà tang lễ, thậm chí là mùi đất sét Play-Doh.

8. Dùng bia làm dầu gội

Thường thì bia phải chảy xuống dạ dày của bạn chứ không phải chảy xuống... đầu. Thế mà nhiều người lại dùng bia làm dầu gội do nó giúp tóc bồng bềnh, sáng bóng mà mượt mà không kém dầu gội. Ngay cả diễn viên Katherine Zeta-Jones cũng dùng bia để gội đầu.

Nhiều ý kiến cho rằng đó là nhờ tinh chất lúa mạch bên trong mỗi chai bia, chúng giúp nuôi dưỡng da đầu và từng cọng tóc cũng như dầu gội nhưng hiệu quả hơn. Trào lưu này nhanh chóng phổ biến và nhiều hãng dầu gội như LUSH và Broo cũng đã nhanh chóng nhảy vào sản xuất dầu gội có chứa bia dành cho những ai ngại xối nguyên chai bia lên đầu mỗi khi tắm.

9. Rửa mắt bằng bơ

Đây là một phương pháp khác của người Ayurvedic cổ gọi là Akshitarpana. Họ dùng dầu bơ Ghee của Ấn Độ và bôi quanh mắt. Người xưa nói Ghee có chứa nhiều chất bổ giúp làm mềm da và đẩy nhanh tốc độ hồi phục của các chúng bệnh về mắt. Ngoài ra Ghee còn có nhiều chức năng khác như dùng để massage, nấu nướng, thậm chí là dùng làm thuốc nhuận tràng.

10. V-Steam

V-Steam là một loại xông hơi mới dùng tới ngải cứu. Về cơ bản, nếu bạn là nữ thì người ta sẽ cho bạn ngồi lên một các ghế khá thoải mái với một cái lỗ ở trên. Khi bạn đã ngồi xuống, họ sẽ xông phần ngải cứu đó lên âm hộ với mục đích giúp rửa sạch và làm cân bằng hệ hormone trong cơ thể. Đàn ông cũng có thể thực hiện loại xông hơi mới này, gọi là A-Steam. Và khỏi nói thì chắc bạn cũng biết họ xông cái gì rồi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]