20 phút nấu sữa bắp ngon hơn ngoài tiệm

15.5682

Sữa bắp uống thơm thơm, béo béo, ngậy ngậy…đặc biệt khi dùng lạnh thì “cực đã”.

Mùa nóng đang tràn về cũng là lúc thức uống giải khát được ưa chuộng hơn cả. Từ  nước ngọt, nước mía, nước dừa, sữa đậu nành hay chè… đủ các loại đáp ứng được tất cả nhu cầu giải khát của mọi người.

Cách làm 1
Cách làm 2

1. Cách nấu sữa bắp (cách 1)

Chỉ 20 phút là bạn có ngay một ly sữa thơm ngon, nạp năng lượng vào buổi sáng rồi đấy. Nguyên liệu rẻ, cách làm đơn giản, vậy thì còn chần chừ  gì không bắt tay vào thực hiện.

Cách làm này bắp mình sẽ luộc nhé, cá nhân mình đánh giá luộc bắp sẽ ngon hơn vì không còn vị ngai ngái của bắp sống. Nhưng ai muốn giữ nguyên vị này thì làm theo cách 2 nhé!

Nguyên liệu:

  • 2 bắp mỹ, 1 trái bắp nếp (bắp mỹ thơm còn bắp nếp sẽ giúp sữa có độ dẻo nhất định, nếu bạn nào lười thì có thể mua bắp luộc sẵn ngoài tiệm)
  • 200ml sữa tươi tương đương gần 1 gói sữa (không bắt buộc)
  • Đường

Bước 1:

- Bắp mua về lôt hết vỏ, nhặt râu rồi rửa sơ.

- Râu bắp và vỏ không nên bỏ đi, bạn chọn những lá non xanh rửa sạch rồi bó lại.

Bước 2:

- Bắc một nồi nước, cho bắp và bó lá vào luộc chín.

Bước 3:

– Bắp chín, bạn vớt ra để nguội rồi tách lấy hạt.

Bước 4:

– Lấy khoảng 2 lít nước luộc bắp (nếu nước có cặn thì bạn nên lọc qua nhé).

Bước 5:

– Đổ nước luộc bắp và ngô vào máy xay, xay nhuyễn (nếu thấy đặc quá thì bạn cho thêm nước vào). Mình đánh giá sữa hơi sánh lại uống sẽ ngon hơn sữa loãng.

Bước 6:

– Sau đó bạn lọc lấy phần sữa bắp.

Bước 7:

– Sau cùng, bạn đun sữa bắp, sữa vừa sôi thì bạn cho khoảng 1/2 chỗ sữa tươi vào, nêm đường cho có vị ngọt nhẹ thôi, vì uống ngọt nhiều sẽ rất dễ ngán. Nếu thích béo hơn nữa thì bạn cho thêm sữa nhé, nhưng nếu cho nhiều sữa tươi quá, sẽ mất vị thơm của bắp. Tắt bếp.

- Bước này cho sữa tươi rất tốt, sẽ giúp tránh được hiện tượng kết tủa.

- Trưng dụng một cái chai đẹp đẹp, sáng sáng mang đi làm hay đi học thì tuyệt.

Vậy là bạn đã nấu xong nồi sữa bắp thơm ngon rồi đấy, uống lạnh sẽ tuyệt hơn nhé! Mình rất thích uống sữa bắp dạng hơi sánh, rất thích ấy.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món sữa bắp!

2. Cách nấu sữa bắp (cách 2)

Cách này bắp sẽ không luộc trước mà xay rồi nấu trực tiếp nên có vị ngai ngái của bắp nhé, thích hợp cho ai thích uống ngọt và nhiều béo.

Nguyên liệu:

  • 4 bắp ngô ngọt (chọn ngô không quá già cũng không quá non)
  • 500ml sữa tươi
  • 1 hộp sữa đặc
  • 1 chút muối

Cách làm

Bước 1:

- Khéo léo tách lấy phần hạt bắp.

Bước 2:

- Sau đó cho phần cùi bắp vào luộc với 4 chén nước. Nêm 1 ít muối, đun sôi khoảng 15 phút, để nguội rồi lọc lấy phần nước.

Bước 3:

- Cho hạt bắp và nước luộc vào máy xay, xay nhuyễn.

Bước 4:

- Đun sôi nước bắp vừa xay với lửa vừa.

- Trong quá trình đun nhớ khuấy đều tay để không bị cháy cặn. Để sôi lăn tăn khoảng 15-20 phút. Tắt bếp, để nguội.

Bước 5:

- Lọc bỏ phần vỏ bắp, lấy nước mịn.

- Đun sôi sữa đã lọc 1 lần nữa, thêm sữa tươi vào rồi tắt bếp.

- Cho sữa đặc vào, khuấy đều. Sữa đặc ở đây thay thế đường nhé. Nhưng ai không thích béo thì khuyên không nen dùng, với nhiều sữa thì sẽ át mất mùi thơm của bắp. Để nguội cho vào tủ lạnh uống mát rất ngon.

Chúc bạn thành công và nogn miệng với món sữa bắp!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]