Cách nấu chè bưởi ngon
Chè bưởi dùng nóng hay dùng lạnh đều có vị ngon riêng, chắc chắn chỉ cần thử một lần là bạn sẽ không thể nào quên được hương vị đặc trưng của món chè này.
Nguyên liệu:
- 200g đậu xanh đã xát vỏ
- 1 quả bưởi to (nếu quả nhỏ thì mua 2 quả)
- Đường (định lượng tùy khẩu vị)
- 3 teaspoon muối
- 100g bột năng
- Hoa bưởi (có thể thay bằng tinh chất vani)
- Nước cốt dừa
Cách làm
Bước 1:
- Đậu xanh bạn ngâm trong nước rồi để ráo.
Bước 2:
- Bưởi mua về bạn gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài và giữ lại phần cùi trắng xốp bên trong. Chú ý là trong khi gọt, bạn không nên gọt sát phần vỏ xanh bên ngoài quá, như vậy cùi sẽ đắng. Tiếp đó bạn xắt cùi trắng thành hạt lựu khoảng 2,5cm.
Bước 3:
- Cùi bưởi đã xắt hạt lưu bạn đem trộn thât đều với muối, bóp cùi bưởi trong khoảng 10 phút để vỏ nhả hết chất đắng. Lưu ý bạn nên bóp nhẹ tay để cùi bười không bị nát. Sau đó đem xả lại với nước lạnh, tiếp tục bóp cho sạch muối, rồi vắt ráo nước.
Bước 4:
- Lặp lại qui trình như bước 3 khoảng 2-3 lần. Sau đó bạn nhai thử cùi bưởi, nếu thấy không còn vị cay the và đắng là được rồi. Nếu như vẫn còn vị đắng, bạn đem bỏ lên bếp luộc sơ qua, rồi vắt kiệt nước. Tiếp đến bạn uớp cùi bưởi với một ít đường khoảng 1 tiếng.
Bước 5:
- Bọc áo bột năng cho cùi bưởi: cho bột năng vào tô, sau đó cho lăn cùi bưởi đã ướp qua cho bột phủ đều các mặt. khô cùi bưởi đã ướp đường với bột năng trong một tô lớn. Với lớp ào này, cùi bưởi sẽ giòn và dai hơn nữa và không bị nát khi nấu.
Bước 6:
- Bắc một nồi nước lên bế, đun sôi rồi thải phần cùi bưởi vào, đợi cho đến khi bạn thấy cùi bưởi nổi lên mặt nước thì lấy muỗng khẩy thật nhẹ nhẹ. Một lúc nếu bạn thấy cùi bưởi chuyển sang màu trắng trong thì vớt ra, sau đó đem đổ vào một ấu nước lạnh (để cưởi giòn và mau cứng hơn thì bạn nên chọn nước đá lạnh để ngâm.
Bước 7:
- Tiếp tục ngâm cùi bưởi trong nước lạnh khoảng 10 – 15 phút.
Bước 8:
- Đun sôi một nồi nước khác, sau đó cho đường vào và khuấy tan (tuỳ bạn thích ăn ngọt hay không thì bạn cho nhiều hoặc ít). Tiếp theo bạn cho phần đậu xanh vào đun khoảng 10 phút, sau đó cắn thử nếu thấy chín là được rồi.
Bước 9:
- Hòa bột năng (bắt đầu với 3 tablespoon) với nước rồi đổ từ từ vào nồi, vừa đổ vừa khấy đều cho đến khi thấy nước chè bắt đầu sánh lại (không nên làm đặc quá). Cho tiếp cùi bưởi vào, khuấy đều ở mức lửa nhỏ. Cho tiếp hoa bưởi vào để tạo mùi thơm (có thể thay thế bằng tinh chất vani). Khi chè bắt đầu sôi thì tắt bếp.
- Múc ra chén cho mọi người thưởng thức, món này ăn nóng hay lạnh đều rất ngon, bạn có thể dùng kèm với nước cốt dừa béo nếu bạn thích.
Món chè tuyệt hảo “đặc sản” này đã chiếm được tình cảm của hầu như mọi người khắp vùng miền. Hi vọng bài hướng dẫn nấu ăn với món chè bưởi sẽ giúp bạn thực hiện được món chè tráng miệng yêu thích.
Chúc bạn thành công và ngon miệng với món chè bưởi!