Ăn sữa chua mỗi
ngày
Trong sữa chua có chứa nhiều men vi sinh giúp kích thích tiêu hóa,
làm giảm các chứng đầy hơi, táo bón và tiêu chảy. Đặc biệt khi sữa chua có chứa lợi khuẩn BB-12,
khắc tinh của Helicobacter Pylori (HP) - nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh đau bao tử, sẽ càng giúp
ích hệ tiêu hóa nói chung và bao tử nói riêng hoạt động hiệu quả trong các ngày xuân.
![](https://img.tinbaihay.net/ThumbImages/2015/02/20/3-cach-de-khong-om-ngay-tet-5e3d_450.jpg) |
Sữa chua giúp kích thích tiêu hóa, làm giảm các chứng đầy hơi, táo
bón và tiêu chảy. |
Khả năng của lợi khuẩn BB-12 ngăn chặn sự xâm nhập của các hại
khuẩn HP bám vào thành ruột giúp phòng chống hữu hiệu các bệnh đao bao tử.
Ăn nhiều rau xanh, trái
cây
Rau xanh, trái cây giàu vitamin, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn
giúp ta giảm hàm lượng đạm, chất béo vốn được sử dụng quá nhiều trong các ngày xuân. Do đó, việc
kết hợp nhiều rau xanh và trái cây trong các món ăn truyền thống trong những ngày Tết sẽ tạo thêm
sự phong phú cho bữa ăn mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.
Một cách khác để cung cấp vitamin, chất xơ vào cơ thể là uống sinh
tố, nước ép trái cây thay cho nước ngọt hoặc trà khi dùng tiệc. Việc làm nhỏ này sẽ giúp chúng ta
hạn chế các rối loạn tiêu hóa do thức ăn nhiều đạm và béo gây ra.
Hạn chế dùng chất
béo
Trong những ngày Tết, các món ăn như thịt kho tàu, bánh chưng bánh
tét... là những món khoái khẩu, tuy nhiên đây cũng là những món làm cho chúng ta tăng cân, tăng
cholesterol máu, mầm mống của bệnh tim mạch. Để tránh tăng cân trong những ngày Tết, chúng ta cần
hạn chế ăn những món ăn nhiều mỡ, chia bữa ăn chính ra thành nhiều bữa nhỏ và cần ăn thêm nhiều rau
xanh, trái cây.
Ăn uống vừa phải, không quá no và ăn kèm với thực phẩm lên men như:
dưa cải, kim chi nhằm tăng khả năng tiêu hóa nhờ sự hoạt động của các loại men vi sinh. Không nên
ăn những thức ăn đã để quá 6 giờ và tốt nhất là ăn ngay sau khi chế biến.
Theo Thanh Lê - Khỏe và Đẹp