5 điều ước dành cho PS4

15.5967
Nhiều game hơn nữa
 
PS3 hiện tại đã có rất nhiều game hay nhưng đó là lúc các nhà phát triển đã có vài năm để làm quen với hệ máy này. Hy vọng rằng quãng thời gian làm quen đó sẽ được rút ngắn đi với thế hệ PlayStation thứ 4. Game thủ luôn thiếu kiên nhẫn và chờ đợi dài cổ trước khi có game hay là điều họ hoàn toàn không thích.
 
 
Thời gian load game ngắn hơn
 
Vào thời các loại máy điện tử băng, load game là khái niệm gần như không tồn tại vì các trò chơi đều được nạp cực nhanh. Tất nhiên ai cũng hiểu là nội dung game ngày càng phình to và số dữ liệu khổng lồ đó đòi hỏi máy console có thời gian để “tiêu hóa” nhưng cảm giác sốt ruột đợi chờ trước màn chơi vẫn hoàn toàn không thú vị chút này.
 
 
Khả năng chơi các game đời cũ
 
Game thủ luôn muốn có một cỗ máy console chơi được càng nhiều game càng tốt. Sony từng khiến game thủ thất vọng khi cắt bỏ khả năng này của máy PS3 và mong rằng họ sẽ chiều lòng khách hàng khi ra mắt hệ console tiếp theo. Khi đó chỉ cần một cỗ máy, người chơi vẫn có thể thưởng thức các game classic một cách dễ dàng.
 
 
Cải tiến tay cầm DualShock
 
Với nhiều người, các loại tay cầm hiện giờ của Sony đã rất thân thuộc. Tuy nhiên, độ bền của chúng không thể so sánh với loại tay cầm trên máy Xbox 360, nhất là với các nút vai và 2 cần analog. Khi PS4 xuất hiện, mong rằng các tay cầm đi kèm sẽ đủ sức trụ tới vài năm bất chấp các trận đánh điên cuồng trong game hành động hay các màn “tra tấn tay cầm” của game đối kháng.
 
 
Mức giá dễ chịu
 
PS3 có nhiều tính năng hấp dẫn, có kèm đầu đọc đĩa Bluray và có thiết kế sang trọng. Dù vậy, giá của nó trong giai đoạn đầu là quá cao và rất nhiều người chỉ biết đứng từ xa thèm thuồng. Nếu Sony chấp nhận chịu lỗ nhiều hơn trong quãng thời gian mới ra mắt PS4, chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng mua máy và sau đó đem lại lợi nhuận cho hãng thông qua việc mua phần mềm.
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]