5 lời khuyên để không bị hớ khi mua smartphone

(Chơi công nghệ) - Sở hữu một smartphone đã và đang trở thành nhu cầu thời thượng nhưng để là người tiêu dùng thông minh giữa những chiếc di động long lanh thì không phải là dễ.

15.5636

(Phunutoday) - Với thị phần chiếm tới gần 50% trong số các di động bán ra, smartphone đang dần áp đảo thị trường thiết bị đầu cuối với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền mua một chiếc điện thoại thông minh, bạn cần tham khảo những lời khuyên sau đây. 

1. Không tham cấu hình cao

 


Nếu như cách đây một vài năm, cấu hình điện thoại không phải là vấn đề lớn bởi các sản phẩm na ná nhau về phần cứng thì hiện nay, trước sự bùng nổ của các nền tảng HĐH, phần cứng di động cũng phát triển vượt bậc.
 
Hiển nhiên mua smartphone thì yếu tố cấu hình đóng vai trò khá quan trọng. Nó sẽ quyết định đến giá thành cũng như hiệu năng của máy đem lại cho người sử dụng. Tuy nhiên, thực tế thì có tới 50% người sử dụng không khai thác hết khả năng phần cứng của các dòng máy cao cấp và điều này gây ra một sự lãng phí khá lớn.
 
Đơn cử như với smartphone Android, bạn chỉ cần một di động để check mail, lướt web và kết nối mạng xã hội thì hãy lưu ý đến những dòng máy dưới 5 triệu. Hãy bỏ qua những quảng cáo hoa mỹ của những di động lõi kép hay màn hình rộng bởi lẽ bạn sẽ phải trả tiền cho những thứ không dùng tới.
 
2. Lựa chọn kiểu dáng phù hợp

 


Smartphone được ví như là các hệ sinh thái lung linh đầy màu sắc và người dùng sẽ rất dễ bị hoa mắt khi đứng trước một cửa hàng bán điện thoại. Màn hình cảm ứng lớn cũng hay, bàn phím QWERTY thật thích hay kết cấu thân trượt rất chuyên nghiệp.
 
Thế nhưng, tùy nhu cầu sử dụng mà chọn smartphone có dáng dấp phù hợp. Với những điện thoại màn hình lớn, hiển nhiên là những dòng máy thiên về giải trí với việc hiển thị các tệp tin phim ảnh sướng mắt. Bàn phím QWERTY cùng thân trơn là dòng máy khá dễ chịu với những ai hay soạn các tin ngắn, tán gẫu trên mạng xã hội. Còn với kiếu bàn phím QWERTY thân trượt, đây lại là smartphone dành cho típ người thường xuyên phải nhập liệu với kích thước các phím to, độ giãn rộng để gõ thoải mái.
 
3. Xác định sử dụng lâu dài

 



Chưa xét về điều kiện kinh tế bởi người dùng smartphone được xếp vào vị trí tầm trung trong phân khúc di động. Tuy nhiên, cũng đừng lãng phí để chạy theo sự hào nhoáng của thế giới di động vốn luôn thay đổi chóng mặt.
 
Hôm nay bạn xác định mua một chiếc BlackBerry, vậy hãy trung thành với nó cho đến lúc nào công việc hay nhu cầu thật sự đòi hỏi phải nâng cấp máy hoặc chuyển sang nền tảng HĐH khác. Nên nhớ rằng, smartphone cũng như ôtô, cứ theo một chu kỳ nhà sản xuất lại “xáo xào” để đưa ra một mẫu mã mới nhưng về bản chất chẳng hơn gì thế hệ cũ về hiệu năng.
 
Đó là chưa kể đến việc mỗi lần đổi máy thì dữ liệu sẽ phải đồng bộ lại từ đầu và nếu bạn chuyển hẳn sang một nền tảng khác thì nhiều khả năng các dữ liệu cũ sẽ không ăn khớp với chiếc điện thoại mới, thậm chí là mất dữ liệu.
 
4. Tham khảo kinh nghiệm sử dụng của người khác trước khi mua
 

 



Mỗi thương hiệu smartphone đều có điểm yếu điểm mạnh riêng, vì vậy đừng nhọc công so sánh sự ưu việt hay khác biệt giữa các HĐH, quan trọng là ở bạn, muốn gì và cần gì.
 
Trước khi xuống tiền mua smartphone, hãy tham khảo kỹ từ bạn bè, trên web hay các forum, mạng xã hội các đánh giá đa chiều về dòng sản phẩm mình sắp mua. Sẽ có những lời khen tiếng chê nhưng bạn sẽ được nhìn nhận khách quan hơn thay vì tự mình đánh giá theo chủ quan.
 
Việc còn lại là xác định mục đích sử dụng của mình khi mua smartphone để từ đó lựa chọn một hệ máy thích hợp cho mình. Pin lâu, sóng khỏe, soạn mail dễ dàng thì BlackBerry hay Symbian E series là lựa chọn không tồi. Nhưng nếu giải trí đa phương tiện thì các dòng điện thoại iOS, Android quả là đầy quyến rũ.


5. Đừng tham mua phụ kiện

 



Một trong những độc chiêu kinh doanh của nhà sản xuất chính là việc “bán bia kèm lạc”. Bán ra một chiếc máy và rồi “gạ gẫm” người dùng mua thêm các phụ kiện có-vẻ-hấp-dẫn đi kèm máy.
 
Đó có thể là thẻ nhớ dung lượng tới 32GB, cáp HDMI, dock kết nối hay bàn phím rời… trông có vẻ như rất cần thiết và hữu dụng. Vậy nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ dùng đến đâu hoặc có thì cũng rất ít. Vậy mà chi phí để mua thêm các phụ kiện này không hề rẻ và thậm chí bằng 20,30% giá trị máy.
 
Trước khi nghĩ đến việc mua thêm phụ kiện, hãy mở hộp chiếc smartphone mình vừa mua ra và nhìn kỹ xem máy đã đi kèm sẵn những gì. Thẻ nhớ lớn để làm gì khi bạn không cần lưu trữ nhiều? Thêm bàn phím rời chỉ thêm mang vác cồng kềnh, mất đi đặc tính di động của những chiếc điện thoại di động.

 

 

  • Nguyên Hồng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]