1. Tiêu chảy
Theo Webmd,
tiêu chảy là một trong những căn bệnh phổ biến nhất ở trẻ, đặc biệt là
trẻ sơ sinh. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng, không dung nạp thức
ăn hoặc uống nước trái cây quá nhiều. Cho đến khi khỏi bệnh, bạn cần
phải cho trẻ ở nhà và uống nhiều nước. Kiêng sữa, thực phẩm giàu chất xơ
và nhiều dầu mỡ.
Đưa bé tới bệnh viện nếu tình trạng bệnh không thuyên giảm trong vòng
24 giờ, bé dưới 6 tháng tuổi, sốt trên 40 độ, đau bụng, nôn mửa, đi ngoài
có máu, phân màu đen.
2. Sốt
Ở trẻ sơ sinh, sốt nhẹ có thể là dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng. Đến
viện ngay lập tức nếu bé dưới 3 tháng tuổi có thân nhiệt trên 38 - 390C, bé 3 - 6 tháng tuổi có thân nhiệt 400C, đặc biệt kèm theo triệu
chứng đau tai, ho, mệt mỏi, phát ban, nôn mửa hoặc tiêu chảy.
3. Táo bón
Táo bón là một bệnh rất phổ biến ở trẻ và có thể ảnh hưởng đến khoảng
30% trẻ em trong độ tuổi dưới 1 tuổi. Một số trẻ sơ sinh có thể đi đại
tiện nhiều lần trong ngày, trong khi một số trẻ khác lại phải vài ngày
mới "đi" một lần.
Một dấu hiệu cho thấy trẻ bị táo bón là khi trẻ
bắt đầu đi đại tiện với tần suất thấp hơn bình thường, và nó làm cho trẻ
cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, phân của trẻ có biểu hiện bị cứng hoặc
khô cũng là một trong các triệu chứng của bệnh táo bón. Nếu táo bón kèm
theo đau bụng hoặc nôn mửa, hãy gọi cho bác sĩ để thăm khám.
4. Phát ban
Trẻ nhỏ có làn da nhạy cảm nên dễ bị
phát ban. Ban thường nổi trên người bé nhưng cũng có khi chúng xuất hiện
trên mặt, tay và chân. Những nốt ban này đến và đi trong vòng một thời
gian ngắn nên bạn không cần lo lắng và cũng không cần phải điều trị cho
bé.
Để tránh phát ban do tã, bạn nên thay tã thường xuyên cho trẻ và bôi một
lớp thuốc chống hăm để bảo vệ da. Đối với bệnh eczema, tránh sử dụng xà
phòng có tính chất tẩy rửa mạnh để tắm cho bé, luôn giữ ẩm cho da bé.
|
Trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm nên rất dễ bị phát ban, nổi mụn. Ảnh: Babycenter.
|
5. Ho và cảm lạnh
Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh với hệ thống miễn dịch còn non yếu nên
rất dễ bị virus xâm nhập, gây ra ho, cảm lạnh. Ho và sốt nhẹ thường là
bệnh cảm lạnh thông thường, nhưng nếu sốt cao và ho lâu ngày có thể bé
đã bị viêm phổi. Thở khò khè có thể là hen suyễn hay nhiễm trùng.
Không
nên sử dụng thuốc ho cho trẻ sơ sinh hoặc dưới 4 tuổi. Nếu những triệu
chứng này kéo dài hơn 10 ngày, bạn nên đưa bé đi thăm khám bác sĩ.
6. Nôn trớ
Một số em bé sơ sinh thường bị nôn mửa
thường xuyên nếu được ăn một số thực phẩm mới hoặc nếu bị nhồi nhét ăn
quá nhiều. Bên cạnh đó, trẻ bị nôn cũng có thể là do dị ứng, nuốt một
cái gì đó độc hại, hay khóc và ho quá dai dẳng.
Nôn thường không gây hại cho sức khỏe của trẻ sơ sinh miễn là dấu hiệu
này không kéo dài. Nếu trẻ bị nôn liên tục, nó có thể là một dấu hiệu
của bệnh như viêm dạ dày ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng
tai hay một bệnh tật khác nghiêm trọng hơn.
7. Nghẹt mũi
Khi bị cảm lạnh, bé có thể bị nghẹt mũi, khó thở. Bạn không nên sử dụng
thuốc cảm lạnh cho trẻ dưới 4 tuổi. Thay vào đó sử dụng nước muối để
giảm chất nhầy mỏng và hút mũi đúng cách. Bật máy tạo độ ẩm trong phòng
để bé thở dễ dàng hơn vào ban đêm.