9 bệnh dễ lây từ các vật nuôi trong nhà

Vật nuôi là người bạn thân thiết nhất nhiều gia đình. Tuy nhiên, chúng có thể mắc một số bệnh nguy hiểm rất dễ lây sang người do vi khuẩn, virut và ký sinh trùng, trong đó có cả các bệnh tiêu chảy.

0

Bệnh thương hàn và các bệnh tiêu chảy

Vi khuẩn gây bệnh là Salmonella, có thể tìm thấy ở phân chó, mèo, người tiếp xúc với chó, mèo, lây qua tay sang thức ăn đưa vào ruột gây bệnh thương hàn. Người ăn phải thịt, tiết canh có vi khuẩn tụ cầu, liên cầu gây ra tiêu chảy, ngộ độc, bệnh nặng có thể đưa đến tử vong.

Bệnh dại

Là bệnh của chó, mèo, bò, ngựa và súc vật hoang dã. Virut dại thuộc họ Rhabdovirus tập trung ở tuyến nước bọt của súc vật cắn người rồi lây bệnh dại cho người.

Sau một thời gian ủ bệnh thì có các biểu hiện như sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co thắt hầu họng gây ngạt thở, đến khi lên cơn thì phần lớn tử vong. Nếu nghi ngờ chó dại cắn thì phải đi khám bệnh để bác sĩ chỉ định thuốc huyết thanh kháng dại.

Bệnh than

Trực khuẩn gây bệnh cho các động vật ăn cỏ như bò, ngựa, dê, cừu. Súc vật chết thường phải chôn, nhưng nha bào vi khuẩn than vẫn tồn tại trong đất, nha bào được giun, mối đùn lên mặt đất. Súc vật ăn cỏ ở vùng có nha bào sẽ mắc bệnh than.

Bệnh thường có biểu hiện viêm da, viêm phổi, viêm ruột, các tổ chức bị tổn thương, chất hoại tử màu đen như than nên gọi là bệnh than hay bệnh nhiệt thán.

Bệnh sán lợn, sán bò

Là loại sán dây dài, có đốt. Lợn, bò ăn phải trứng sán lẫn trong rau cỏ. Trứng vào ruột phát triển thành ấu trùng cư ngụ ở thịt bò, thịt lợn. Người ăn phải thịt đó sẽ mắc bệnh sán dây ở ruột. Người nuốt phải trứng sán lợn thì mắc bệnh nang lợn “gạo” rải rác khắp trên da và các phủ tạng.

Bệnh sán chó

Đốt sán già tự bò ra ngoài hậu môn hoặc theo phân ra ngoài. Từng 2-3 đốt trứng sán phát tán trong đất, bụi. Chó, mèo, bọ chó nuốt phải trứng sán, người vuốt ve tiếp xúc với chó đưa tay cầm thức ăn. Trứng sán vào ruột người, sẽ phát triển thành sán trưởng thành. Người mắc sán chó thường đau bụng, tiêu chảy.

Bệnh sán lá phổi

Sán lá phổi sống ở phổi người, chó, lợn, mèo. Trứng sán theo đờm ra ngoài, trứng sán rơi vào nước rồi nở ấu ra ấu trùng, ký sinh ở cua, ốc. Người ăn phải tôm cua nấu chưa chín, ấu trùng phát triển thành sán lá phổi. Chó, lợn là nguồn gieo rắc bệnh rất thường gặp vì chúng hay ăn tôm cua sống.

Bệnh lao

Bò mắc bệnh lao, người chăn nuôi bò có thể bị lây trực tiếp qua đường hô hấp thành lao phổi, uống phải sữa tươi có vi khuẩn lao sẽ mắc lao ruột, cho nên các con bò nuôi lấy sữa phải được khám bệnh định kỳ, sữa bò phải được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bệnh cúm gà

Trong thế kỷ  20, trên thế giới xảy ra 3 vụ đại dịch cúm. Lúc đầu xuất phát từ cúm gà đã gây chết hàng triệu người. Bệnh cúm gà lây sang người bởi virut Orthomyxo viridae týp A, có phân týp là H5N1. Bệnh hay xảy ra vào mùa lạnh. Trải qua nhiều thế hệ, virut cúm đến nay đột biến gen, tạo ra các chủng gây bệnh có độc tính cao. Bệnh phát triển ở các đàn gia cầm, gà, vịt, ngan, chim rồi lây sang người do người tiếp xúc với các chất thải, lông, thịt của các gia cầm bị bệnh. Biểu hiện của bệnh là sốt cao đột ngột, rét run, mạch nhanh, đau các cơ, đau đầu, ho có đờm. Bệnh nặng dễ gây suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Bệnh móng mèo

Là bệnh viêm hạch lành tính do mèo cào. Virut gây bệnh qua vết xước rồi hạch nổi toàn thân, hạch nhỏ đau. Xét nghiệm máu tăng bạch cầu đơn nhân và limpho. Sau 2-3 tuần sẽ khỏi.

Chó, mèo, chim cảnh còn là nguồn gây các bệnh dị ứng do bụi từ lông của chúng, nhất là bệnh hen. Chó mèo bị bệnh hắc lào do nấm Tinea ciroinata, lây sang người do tiếp xúc.

Theo Sức khỏe & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]