9 nước eurozone tụt hạng tín dụng

Nhóm các chủ ngân hàng tư nhân và Chính phủ Hy Lạp vẫn chưa nhất trí về các điều kiện thực hiện chương trình giảm nợ cho nước này

4.7518

Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s (S&P) hôm 13-1 đã hạ mức xếp hạng tín dụng của 9 nước thành viên khu vực đồng euro (eurozone) và  giữ nguyên thứ hạng của 7 thành viên còn lại. 

Pháp, Áo, Malta, Slovakia, Slovenia bị giảm một bậc, trong lúc Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Cyprus bị giảm 2 bậc. Đáng chú ý là mức xếp hạng tín dụng của Pháp và Áo bị giảm từ AAA xuống còn AA+.  Lý giải về quyết định trên, S&P cho rằng những gì mà các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang làm, như các biện pháp thắt lưng buộc bụng là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ. S&P cũng chỉ trích khu vực đồng euro không chú ý đến một nguyên nhân quan trọng của vấn đề: sự khác biệt rõ nét về sức cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên.  Hãng tin Reuters nhận định rằng động thái mới nhất của S&P có thể dẫn đến một loạt quyết định đánh tụt hạng tín dụng các ngân hàng và công ty lớn ở châu Âu trong thời gian tới.
Người biểu tình tập trung phản đối bên ngoài văn phòng của cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s ở Paris (Pháp) hôm 13-1. Ảnh: Reuters

Giới chức Liên hiệp châu Âu (EU) và các nước liên quan ngay lập tức đã có phản ứng về quyết định trên. Theo đài BBC (Anh), ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế Olli Rehn cho rằng S&P hành động không nhất quán vì khu vực đồng euro đang hành động kiên quyết trên mọi mặt trận để chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công. Trong khi đó, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro, tuyên bố khu vực này quyết tâm thực hiện mọi biện pháp có thể để đưa sự tăng trưởng quay trở lại.  Riêng Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin tìm cách giảm nhẹ tác động của việc bị S&P đánh tụt hạng khi cho rằng đó không phải là “một thảm họa”.

Quyết định trên của S&P đưa ra trong bối cảnh nhóm các chủ ngân hàng tư nhân và Chính phủ Hy Lạp vẫn chưa nhất trí về các điều kiện thực hiện chương trình giảm nợ cho nước này. Theo giới truyền thông địa phương, hai bên hiện bất đồng về mức lãi suất trái phiếu sẽ được phát hành để đổi lấy những khoản nợ đáo hạn. Reuters cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này có thể được nối lại trong tuần tới.

Việc đạt được thỏa thuận giảm nợ nói trên là điều kiện để  Hy Lạp nhận được gói cứu trợ thứ hai từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đây cũng là một trong những biện pháp giúp Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào tháng 3 tới, khi quốc gia này phải thanh toán một lượng trái phiếu lớn đã đáo hạn.

Hoàng Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]