Các nghiên cứu cho thấy, thiếu vitamin D ảnh hưởng tới tất
cả các lứa tuổi: từ người già, người trẻ đến trẻ nhỏ. Chế độ dinh dưỡng cũng góp phần làm tăng nguy
cơ nếu như không có sữa hay các thực phẩm giàu vitamin D. Đa phần những người có mức vitamin D thấp
trong máu đều không chú ý tới các triệu chứng. Các yếu tố nguy cơ bao gồm: béo phì, rối loạn tiêu
hóa...
Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và các nguy cơ trên, thiếu hụt
vitamin D (nếu nồng độ dưới 10ng/ml) cũng thường xảy ra đối với những người ít ra ngoài trời hoặc
những người có thói quen ra ngoài trời nhưng mặc đồ quá kín!
Sự thiếu hụt vitamin D làm ảnh hưởng nhiều đến các chức năng hoạt động của cơ thể, bởi vậy cần
có sự bổ sung thích hợp và kịp thời để phòng ngừa nguy cơ mắc một số bệnh, đặc biệt ở trẻ nhỏ đang
ở độ tuổi phát tiển, thiếu vitamin D sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng của trẻ.
Theo Phạm Huy - Sức khỏe và Đời sống