Ăn nhiều thịt, bé gái sớm có kinh nguyệt

0

Các bé gái ăn nhiều thịt khi còn nhỏ thì có xu hướng hành kinh sớm hơn các bạn cùng lứa, một nghiên cứu của Anh vừa tiết lộ.
>

Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh: Hoàng Hà.

Khảo sát chế độ ăn của 3.000 bé gái 12 tuổi, các nhà khoa học Anh tìm thấy những em ăn nhiều thịt ở năm lên 3 tuổi và 7 tuổi thì có kinh nguyệt sớm hơn hẳn.

Cụ thể, theo BBC, những em ăn nhiều thịt nhất năm lên 7 tuổi thì xác suất có kinh nguyệt ở tuổi 12 cao hơn 75% so với các em ăn thịt ít nhất.

Theo các nhà nghiên cứu, có thể khi ăn nhiều thịt, cơ thể được "báo động" rằng chuẩn bị mang thai, do đó sẽ kích hoạt hiện tượng dậy thì sớm hơn.

Mặc dù phát hiện này không liên quan gì đến cân nặng của các em, song nghiên cứu cũng cho thấy kết quả trùng lặp với các công trình trước kia: rằng những bé gái to lớn có xu hướng dậy thì sớm hơn.

T. An

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]