An toàn, hiệu quả khi dùng viên tránh thai (2)

GiadinhNet - Chuyên mục kỳ này sẽ đăng tải một số thắc mắc của các cặp vợ chồng xung quanh việc tránh thai thế nào cho an toàn, hiệu qủa.

15.5822
>
 
Cháu năm nay 24 tuổi, vì lý do kinh nguyệt không đều, đi khám bác sĩ chẩn đoán là buồng trứng đa nang và cho uống thuốc Diane 35, cháu uống được 3 vỉ và thấy kinh nguyệt rất đều, cháu muốn hỏi thuốc Diane 35 cũng là một dạng thuốc tránh thai, vậy khi đang sử dụng Diane 35 mà dùng thuốc tránh thai khẩn cấp liệu có tác dụng không?

Bảo Châu (Thái Bình)

- Diane-35 là loại thuốc nội tiết vừa có tác dụng tránh thai, đồng thời có tác dụng điều trị bệnh buồng trứng đa nang. Do vậy, khi sử dụng Diane-35, bạn không cần phải sử dụng loại thuốc tránh thai nào khác.

Sau khi em uống thuốc tránh thai cấp tốc, một vài ngày sau em bị chảy máu. Bác sĩ có thể giải thích giúp em và làm gì để chữa trị?       

Lan Anh (Quảng Ninh)

- Thuốc tránh thai khẩn cấp Postinor được dùng trong những trường hợp sau quan hệ tình dục không được bảo vệ trong vòng 72 giờ đầu. Tuy nhiên do đưa vào cơ thể một lượng nội tiết tố với liều cao có thể gây ra huyết bất thường giữa kỳ kinh, đa số tự hết sau vài ngày. Nếu trên một tuần vẫn ra huyết, em nên khám phụ khoa để được điều trị và không nên sử dụng thuốc này như một thuốc tránh thai thường xuyên. Tất cả các thuốc tránh thai đều nên chủ động sử dụng vào đầu kỳ kinh và theo đúng chỉ dẫn. Không nên lạm dụng các biện pháp tránh thai khẩn cấp.

Xin bác sĩ cho biết em bị sỏi mật có dùng được thuốc tránh thai hay không, vì em nghe thông tin: Những người bị sỏi mật không nên dùng?

Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội)

- Những người bị sỏi mật vẫn có thể dùng được thuốc ngừa thai nếu chức năng gan không vấn đề gì.

BS Phạm Hà
(BV Phụ sản TƯ)

Độc giả muốn tìm hiểu thông tin về Dự án cũng như các kiến thức chăm sóc SKSS-KHHGĐ, hãy liên lạc Tổng đài: 1900571265.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]