Andrea có thể nghĩ thoáng, 'làm' thoáng nhưng không nên khoe

15.5883

Tiin.vn - Một bạn đọc phản đối quan niệm "không coi trọng trinh tiết" của người mẫu Andrea Aybar.

Về việc "Andrea không coi trọng trinh tiết lắm" và khẳng định "nhiều bạn trẻ cũng có quan điểm giống An nhưng không nói ra", rất nhiều độc giả đã gửi ý kiến của mình về tòa soạn Tiin. Các ý kiến trái chiều, đồng tình khá nhiều và phản đối cũng không ít. Ban biên tập Tiin.vn xin đăng tải lại quan điểm của bạn đọc từ địa chỉ email vitconlamloi... @gmail.com.

 
 

Thời gian gần đây, người mẫu tuổi teen đang nổi Andrea Aybar đã khiến người ta đi từ bất ngờ này đến cú sốc khác. Có lẽ sốc nhất tính tới điểm này là tấm ảnh “nhạy cảm” của cô và người yêu Baggio trong tư thế dễ gây hiểu nhầm là “không mặc gì” trên giường. Điều khiến tôi phải sốc hơn nữa đó là câu trả lời của cô gái trẻ này với báo giới để giải đáp những thắc mắc của mọi người về mức độ thân mật quá đà của hai người trong ảnh: “Đêm đó đúng là An có ngủ chung với Baggio"; "…người yêu nhau thì ngủ cùng nhau là hành động thân thiết không có gì quá khó hiểu phải không?”

Người mẫu tuổi teen Andrea Aybar

Đành rằng Andrea Aybar là một cô gái Tây, tính cách và lối sống có phần phóng khoáng và tự do, nhưng An lớn lên ở Việt Nam, đồng thời đang hoạt động trong làng giải trí nơi đây nên dù ít hay nhiều cô bạn cũng nên tôn trọng văn hóa và cách ứng xử của đất nước nhiều truyền thống này. Bởi khi bạn đã là một hình tượng trong làng giải trí, tầm ảnh hưởng của bạn sẽ rất quan trọng đối với phần đa giới trẻ.

Chuyện “giữ gìn trinh tiết” là một điều thiêng liêng đối với người phụ nữ. Nó góp phần giữ gìn và cũng là một trong những tiêu chí (dù không phải tất cả nhé!) để đánh giá sự trong trắng và phẩm hạnh của một nửa thế giới. Tuy nhiên, tôi thấy Andrea xem đó chỉ là “chuyện nhỏ” khi phát biểu “An không coi trọng chuyện trinh tiết cho lắm. An thấy nhiều bạn trẻ cũng có suy nghĩ như vậy giống An. Chỉ có điều An dám nói còn họ thì không thôi.” Với vị trí như của An hiện tại, lẽ ra bạn nên hiểu, bạn nghĩ thoáng và "làm" thoáng (vì có thể An cho rằng, đó là quyền cá nhân) thì cũng nên kín tiếng hơn là lên báo khoe ra như vậy.

Cô bạn lại càng sai lầm khi “đánh đồng” nhiều bạn trẻ cũng có suy nghĩ giống mình. Tôi cảm thấy, An “Tây” đang góp phần cổ súy cho phong trào tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ. Tôi luôn nghĩ rằng đêm tân hôn sẽ là “lần đầu tiên” tuyệt đẹp, nhiều ý nghĩa và thật may mắn khi bạn trai cũng có cùng quan điểm đó với tôi.

Ảnh bán nude của Andrea

Hơn nữa, có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm giữa hai người, đâu phải tình dục là điều duy nhất? “An nghĩ rằng khi yêu, chuyện ngủ với nhau cũng là bình thường. Những hành động yêu thương ấy là bước xóa đi ranh giới giữa tình bạn để trở thành người yêu.” Quan điểm tình dục là “công cụ” để từ tình bạn chuyển thành tình yêu quả thật táo bạo và sai lầm. Khi yêu, những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào đã đủ lãng mạn để thể hiện yêu thương giữa người con trai và con gái. Đối với tôi, như thế là quá đủ. Tình dục là một điều lớn lao, có ý nghĩa và tuyệt đối không thể “thoáng” được. Tôi và nhiều người người nữa không khỏi đặt ra câu hỏi, phải chăng với Andrea, tình dục nuôi nấng và duy trì tình yêu?

An đẹp và sexy, tôi phải thừa nhận như vậy. Nhưng hãy trong sáng như bạn đã từng, đừng cố gắng gây sốc nữa, dù bạn có thể nổi tiếng hơn (vì tai tiếng) nhưng hình ảnh của bạn sẽ bị xấu đi.

[email protected]

 
Bạn đọc có ý kiến về việc không coi trọng trinh tiết của Andrea hoặc quan điểm cá nhân về vấn đề này có thể gửi mail về địa chỉ: [email protected]. Ban biên tập sẽ lựa chọn đăng ý kiến của bạn đọc.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]