Ảnh dưới nước ấn tượng chụp hổ Bengal quý hiếm

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Fahmi Bhs mang đến cho người xem những bức ảnh vô cùng ấn tượng về loài hổ Bengal quý hiếm chụp ở cự ly gần.

15.5785
 Chụp cận cảnh chân dung của một trong những chúa tể thế giới động vật như loài hổ Bengal quý hiếm là một việc làm hết sức nguy hiểm, tuy nhiên với lòng yêu nghề và sự ham thích những khoảnh khắc chân thực, sống động, nhiếp ảnh gia Fahmi Bhs người Indonesia đã làm được điều đó.

Lên kế hoạch và chờ đợi thời cơ nhiều lần, cuối cùng nhiếp ảnh gia 41 tuổi này cũng có thể chụp được những bức chân dung chú hổ Bengal có tên là Sinar ở vườn thú Ragunan Zoo ở Jakarta mặc dù phải mạo hiểm. 

 Nổi tiếng bởi sức mạnh, sự hung dữ và tiếng gầm quyền lực, chúa sơn lâm không để cho bất cứ loài sinh vật nào coi thường nó. Ngay cả con người cũng không ngoại lệ, ngay khi phát hiện nhiếp ảnh gia Fahmi đang tiếp cận gần mình và giơ máy ảnh, con hổ đã lập tức phản ứng.

 Sinar duỗi vuốt định hất tung máy ảnh của nhiếp ảnh gia đi nhưng rất may Fahmi tránh kịp, máy ảnh của anh không bị Sinar nhấn chìm, phá hỏng.

 Vì được nuôi trong vườn thú nên Sinar cũng không mấy khó chịu với con người. Khi thấy nhiếp ảnh gia Fahmi không có ác ý, nó quyết định để mặc Fahmi làm gì thì làm, thoải mái bơi lội trong hồ. Nhờ đó nhiếp ảnh gia Fahmi đã có những bức ảnh đẹp ngoạn mục.

 Loài hổ Bengal có nguồn gốc từ Ấn Độ là một loài vô cùng quý hiếm. Chúng bị săn lùng ráo riết trong tự nhiên cũng bởi bộ lông độc lạ của mình.

 Ước tính trong tự nhiên, chỉ còn khoảng 2500 cá thể hổ Bengal còn sống sót.

 Sinar hướng gương mặt thâm trầm của mình về hướng mặt trời mọc, khoe vẻ uy nghiêm lẫm liệt của mình.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]