Khó "đổ rác"
Thức ăn sau quá trình tiêu hóa, hấp thu, phần còn lại được cơ thể coi là "rác" phải đổ bỏ mỗi
ngày để cơ thể khỏe, không nhiễm bệnh. Song thời gian mang thai lại có nhiều nguyên nhân khiến cho
bà bầu không thể "xuất hàng" mỗi ngày. Nội tiết tố nữ thay đổi làm nhu động ruột đi với vận tốc
"chậm dần đều" gây táo bón.
Tỷ lệ táo bón trên phụ nữ có thai chiếm tỷ lệ 20% tức là cứ năm người
thì có một người "buổi sáng không vui". Thai to chèn ép hệ thống mạch máu vùng chậu, mạch máu vùng
hậu môn cũng tạo điều kiện cho búi trĩ ngày càng to hơn.
Hai yếu tố nêu trên đã "mở cửa" cho trĩ "ló dạng" vào ba tháng cuối thai kỳ. Tỷ lệ bà bầu bị trĩ
thời gian này lên đến 35-40%, tức cứ 10 người có khoảng ba người chịu nỗi đau khó tỏ cùng ai. Ngoài
việc gây lo lắng khi không thể "thải rác" mỗi ngày, bà bầu còn bị các biến chứng của trĩ làm cho lo
sợ, hoảng loạn như: tiêu ra máu, đau do trĩ tắc mạch, sa hậu môn sau đại tiện. Trong đó trĩ tắc
mạch thường xảy ra vào tam cá nguyệt cuối hoặc ngay sau khi sinh.
Buộc trĩ đứng xa
Bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai rất khó điều trị, vì dễ gây ra những cơn gò tử cung có thể ảnh hưởng
đến thai nhi. Việc điều trị phải thỏa các điều kiện: ngăn ngừa không cho xảy ra biến chứng: chảy
máu, đau do trĩ tắc mạch.
Khó hơn nữa là điều trị khi có biến chứng bởi phải chọn thuốc không ảnh
hưởng đến thai nhi. Vấn đề chọn lựa giữa sinh thường hay sinh mổ cũng cần đặt ra. Do bệnh gây khó
khăn nhiều, vì vậy, thai phụ cần lưu ý khi bị bệnh:
- Luyện thói quen "thải rác": Một số trường hợp do lười vận động, ăn ít rau và không đi đại tiện
mỗi ngày nên trĩ có cơ hội xuất đầu lộ diện. BS Nguyễn Văn Hậu hướng dẫn: Tập phản xạ đại tiện mỗi
ngày bằng cách uống 300 - 500ml sữa tươi không béo, không đường pha thêm 10 đến 20ml dầu dừa; chọn
thời điểm uống sáng sớm - trưa - chiều tùy vào thói quen "đổ rác".
Cần chọn điều kiện thoải mái về
mặt thời gian cho việc đi đại tiện. Thông thường sau uống sữa tươi và dầu dừa 20 phút đến một tiếng
đồng hồ, bạn sẽ có nhu cầu tìm đến nhà vệ sinh.
- Dùng chất xơ: Y học chứng cứ đã chứng minh, với trĩ độ 1 không biến chứng, chỉ cần tăng cường
chất xơ trong sáu tháng thì sẽ khỏi bệnh. Chất xơ có trong rau, củ, quả, cần ăn tối thiểu 35g/ngày
(tương đương ba trái chuối, ba trái cà chua và một đĩa rau). Trong các loại rau, nếu dùng được rau
diếp cá sẽ rất tốt, vì ngoài tính năng bổ xung chất xơ còn có tính năng làm bền thành mạch, làm búi
trĩ co nhỏ lại, ngừa chảy máu trĩ. Tuy nhiên, có một số người bị đầy bụng sau khi dùng rau diếp
cá.
- Dùng bàn cầu có bộ phận nâng đỡ sàn chậu - hậu môn. Nguyên lý của dụng cụ này là nâng đỡ "cửa
sau" và sàn chậu của sản phụ lúc đại tiện. Nhờ vậy, hậu môn và sàn chậu không sa xuống nhiều, tránh
rách hậu môn, chảy máu. Đây là dụng cụ đã được thử nghiệm tại Mỹ.
Tỷ lệ trĩ có biến chứng tắc mạch ở phụ nữ mang thai là 10%. Xử trí khi gặp biến chứng đau do tắc
mạch như sau: dùng nước muối ấm ưu trương nồng độ 50%, tương đương 20 ml nước ấm pha thêm hai muỗng
cà phê muối, tẩm ướt miếng gạc, đắp lên cục trĩ sưng trong 30 phút, mỗi ngày nên đắp sáu lần. Nước
muối ưu trương sẽ rút nước từ búi trĩ sưng, làm giảm sưng búi trĩ tắc mạch. Tuy nhiên, bạn cần đi
khám BS chuyên khoa nếu tình trạng không cải thiện.
Theo Phương Nam - Phụ nữ TPHCM