Mẹ chồng tôi cách đây năm năm đã cắt vú bên phải do bị ung thư giai đoạn đầu. Hàng năm, mỗi sáu tháng bà đều đi xét nghiệm và kết quả rất tốt. Vậy hiện nay mẹ chồng tôi đã qua giai đoạn nguy hiểm chưa? Con gái tôi sau này có nguy cơ cao về ung thư vú không? Có biện pháp gì để phòng ngừa cho bé sau này không?
Bích Tuyền (bichtuyen2009@.... )
Để đánh giá mức độ thành công trong
điều trị bệnh ung thư nói chung,
ung thư vú nói riêng, người ta thường sử dụng mốc thời gian năm năm từ lúc bệnh nhân được điều trị. Bởi vì hầu hết ung thư đều dễ bị
tái phát,
di căn và có thể gây
tử vong trong năm năm. Sau thời gian đó càng lâu thì
nguy cơ tái phát, di căn, tử vong càng thấp, cơ hội khỏi hẳn càng nhiều.
Tuy nhiên, tuỳ mỗi loại ung thư, tuỳ cơ địa của mỗi bệnh nhân mà nguy cơ bị tái phát, di căn, tử vong cũng khác nhau. Đối với ung thư vú giai đoạn 1 như trường hợp của mẹ chồng chị, được điều trị đúng cách thì cơ hội khỏi bệnh khoảng 80 – 90%. Để hạn chế tình trạng tái phát, di căn, thì sau khi điều trị đầy đủ rồi, có một số cách như sau:
Dùng thực phẩm lành mạnh với nhiều rau củ quả, bớt dùng thịt đỏ, mỡ. Bớt dùng những loại thực phẩm có nhiều chất
bảo quản và bảo quản lâu ngày. Không uống rượu, không hút thuốc lá…
Giữ thể lực tốt bằng cách tập một môn thể dục phù hợp với tuổi, với cơ thể.
Bà cũng nên đi khám sức khoẻ định kỳ, không chỉ để theo dõi tình trạng ung thư vú mà còn tìm và điều trị các bệnh khác của người cao tuổi.
Con gái của chị “thừa kế”
di truyền sau chồng chị nên cũng có thể mang gen ung thư vú của
bà nội, nhưng tỷ lệ mang gen rất thấp. Nhưng chị không nên quá lo, vì ngay cả cháu có mang gen cũng không chắc sẽ mắc bệnh.
Vì để một ung thư xuất hiện cần có nhiều yếu tố tác động. Cho đến nay, chưa có cách nào phòng ngừa hoàn toàn. Khi cháu được khoảng 30 tuổi trở lên, cháu nên đi khám định kỳ tại bác sĩ chuyên khoa và có lối sống lành mạnh.
AloBacsi.vn
Theo GS.TS.BS Nguyễn Sào Trung - SGTT