Tự ý mua thuốc, rước họa vào thân

Mới đây, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận một bệnh nhân 2 tuổi, bị sốt nặng và hôn mê sâu, co giật. Được hỏi ra thì mới biết, do con bị ốm sốt, ho, bố mẹ cháu đã tự động đi ra ngoài hiệu thuốc và dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán thuốc họ đã mua về cho con mình khá nhiều loại thuốc kháng sinh. Khi con ốm sốt 5 ngày không khỏi, uống thuốc vào thì lại mệt mỏi và ho nhiều hơn. Đến đêm thứ 5, cháu đã rơi vào tình trạng co giật và hôn mê sâu, gia đình mới vội vàng đưa con đến bệnh viện để cấp cứu.

Khi con ốm sốt, bố mẹ tuyệt đối không được tự động cho con uống thuốc mà phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ

Theo PGS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, việc bố mẹ tự động dùng thuốc kháng sinh cho con gây kháng thuốc và làm lây lan các vi khuẩn trong chính môi trường gia đình sinh sống.

Ngoài nguyên nhân nói trên thì còn có các trường hợp gia đình dùng thuốc kháng sinh không đủ liều lượng, cứ thấy con đỡ ho thì lại dừng thuốc khiến các vi khuẩn trong cơ thể đã bị nhờn thuốc, và khi uống lại thì thuốc đã không còn tác dụng.

Bác sĩ Bình cũng khuyến cáo các ông bố bà mẹ trong thời điểm giao mùa, các con rất dễ bị ốm, sốt do viêm họng. Khi cần chữa bệnh bằng thuốc kháng sinh, người bệnh phải được bác sĩ khám bệnh, kê đơn (không tự ý dùng thuốc hoặc nghe người khác mách).

Cần uống thuốc đúng liều lượng

Bác sĩ Bình lưu ý về cách dùng, trước khi dùng thuốc phải xem lại đơn bác sĩ về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, cách dùng thuốc, kiêng kỵ.

Sau đó xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc về cách dùng, kiêng kỵ, tác dụng phụ… để dùng thuốc cho đúng, tránh những điều đáng tiếc.

Thuốc kháng sinh thường được sử dụng sai bởi vì nhiều bệnh nhân không dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Họ có thể ngừng uống thuốc kháng sinh quá sớm trước khi bệnh của họ được hoàn toàn chữa khỏi, hoặc tự ý tăng liều để “nhanh khỏi”. Điều này sẽ khiến vi khuẩn trở nên đề kháng với thuốc kháng sinh.

Tình trạng kháng thuốc đã và đang ngày một trở nên rất đáng báo động không chỉ riêng ở nước ta mà trên toàn thế giới. Để phòng tránh kháng thuốc, các bác sĩ khuyên chúng ta không nên tự ý dùng kháng sinh khi đau ốm mà nhất thiết phải theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Dạ Thảo

Ảnh minh họa (T.L)