Atiso là cây thuốc có nguồn gốc Địa Trung Hải, được người Pháp đưa vào trồng ở Việt Nam từ hàng trăm năm nay, ở các vùng có khí hậu ôn đới như: Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Đến nay, Atiso được trồng ở nhiều nơi như Hải Dương, cây vẫn phát triển tốt.
Dược sĩ Trần Đức Bắc, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai cho biết về tác dụng chữa bệnh của cây Atiso: “Cây Atiso là cây thuốc được dùng rộng rãi trong nhân dân. Tác dụng chủ yếu là lợi gan, mật; giảm Cholesterol; điều trị chứng xơ vữa động mạch; hỗ trợ tiêu hóa. Bộ phận chính dùng để làm thuốc là lá, hoa và rễ".
Một số bài thuốc phổ biến:
1. Lá Atiso và hoa Atiso luộc, ăn như rau thường ngày.
Tác dụng: Điều trị tiểu đường.
2. Hoa Atiso phơi hoặc sấy khô, tán bột. Pha như trà uống hàng ngày.
Tác dụng: Hạ đường huyết.
3. Lá Atiso: 100g; Ý dĩ: 50g; Gan lợn: 100g. Hầm ba loại này làm thức ăn bổ dưỡng. Sử dụng khoảng 5 ngày/ lần.
Tác dụng: Bồi bổ sức khỏe.