Bàn cách dạy con tránh xa bạo lực từ nhỏ

Tọa đàm “Giáo dục hóa giải bạo lực” nhìn nhận về cách dạy con theo các nước phát triển.

15.5971
Chuyên gia giải đáp vướng mắc cho phụ huynh trong buổi tọa đàm

Ngày 12/9, Trường Mầm non Tiểu học Quốc tế Pathway (TP HCM) tổ chức tọa đàm “Giáo dục hóa giải bạo lực”. Chương trình tọa đàm nhằm tăng cường phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường cùng xây dựng “Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực” cho trẻ.

Chương trình tọa đàm được xây dựng trên ba quan điểm giáo dục lớn trên thế giới gồm “Tư duy đột phá” của phương Tây, “Đạo đức đi đầu” của phương Đông và “Nghị lực thép” của Nhật Bản.

Nhiều ông bố cùng con trai đến tham dự tọa đàm "'Giáo dục hóa giải bạo lực"

Tại buổi tọa đàm chuyên gia Nguyễn Thị Tâm, Thạc sỹ Tâm lý, Giám đốc công ty Ứng dụng khoa học tâm lý hồn Việt đã phân tích căn nguyên dẫn đến bạo lực của con người và những định hướng sai trong cách dạy trẻ của các phụ huynh. “Chúng ta phải hiểu tâm lý của trẻ để định hướng cho trẻ chứ không phải áp đặt suy nghĩ của chúng ta để giáo dục trẻ”.

Đến từ Câu lạc bộ “Dạy con nên người”, ông Trần Việt Quân chỉ rõ sự khác biệt trong cách dạy con giữa các bà mẹ Nhật Bản và Việt Nam. Phân tích khoa học và định hướng cách tự giải quyết vấn đề, giúp trẻ tự lập ngay từ nhỏ. Đồng thời chỉ rõ cho các phụ huynh biết mình thuộc típ người nào, có ảnh hưởng đến con cái ra sao. “Cần phải giáo dục cha mẹ trước sau đó mới đến giáo dục con cái vì chính bản thân chúng ta vẫn chưa nuôi dưỡng tốt 3 gốc rễ của mình”, ông Quân nhấn mạnh.

Trong buổi tọa đàm, các chuyên gia cùng trao đổi, giải đáp những khó khăn thắc mắc về cách định hướng, giáo dục trẻ trong từng độ tuổi khác nhau mà các phụ huynh đang mắc phải.

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM phát biểu tại buổi tọa đàm: “Giáo dục nhân cách cho trẻ quan trọng nhất từ 1 đến 15 tuổi chứ không phải đến 18 tuổi mới định hình nhân cách cho các em thì quá muộn. Chỉ có giáo dục mới giúp trẻ thoát được tình trạng bạo lực, giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội”.

Nhã Huyền

CLIP HAY:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]