Bắt chéo cánh tay giúp giảm đau

62.4087

Một nghiên cứu chứng minh động tác bắt chéo hai tay vào nhau có thể giúp người bị thương cảm thấy bớt đau đớn hơn.

Ảnh minh họa: Newscientist.

Newscientist cho biết, Giandomenico Iannetti, một nhà nghiên cứu của Đại học UCL tại Anh, cùng các đồng nghiệp tuyển 20 người tình nguyện để thực hiện một thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu dùng tia laser để gây nên cảm giác đau ở phía sau bàn tay của tình nguyện viên khi họ úp bàn tay xuống mặt bàn . Mỗi xung laser kéo dài từ 8 tới 12 giây.

Các tình nguyện viên đánh giá mức độ đau đớn mà họ cảm nhận trong mỗi lần theo thang điểm từ 0 tới 100.

Kết quả cho thấy điểm trung bình của nhóm tình nguyện viên khi bắt chéo tay thấp hơn rõ rệt so với tư thế bình thường.

Iannetti cho rằng bắt chéo nhau là một vị trí bất thường của hai cánh tay. Vì thế khi hai cánh tay bắt chéo, quá trình hoạt động của não rơi vào tình trạng rối loạn, khiến quá trình xử lý thông điệp đau đớn gián đoạn.

Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu xem động tác bắt chéo tay có thể giúp giảm mức độ đau đớn của những người mắc bệnh kinh niên hay không.

Minh Long

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]