Bé gái sặc sữa tử vong

Nhập viện trong tình trạng tím tái do sặc sữa, dù đã được cấp cứu tích cực, bệnh nhi 45 ngày tuổi ở quận Bình Thạnh, TP HCM, vẫn không qua khỏi.

15.6014

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, cho biết bé được đưa đến bệnh viện rạng sáng 20/2 trong tình trạng sức khỏe kém, mạch yếu và hôn mê sâu.

Truy tìm nguyên nhân khiến bé suy hô hấp, các bác sĩ tìm thấy cặn sữa vẫn còn nằm trong đường thở. Đây chính là nguyên nhân làm bệnh nhi lâm vào tình trạng ngạt dẫn đến hôn mê.

"Dù đã dùng tất cả biện pháp cấp cứu tích cực, nhưng do bé bị ngạt quá lâu trước khi được đưa đến bệnh viện nên tình hình không cải thiện", một bác sĩ cho biết.

Theo thông tin từ người nhà, nửa đêm 19/2, khi được người lớn phát hiện thì bé đã có dấu hiệu ngưng thở. Trước khi ngủ, bé đang bú mẹ.

Không thể xác định bé bị sặc từ lúc nào, song căn cứ vào tình trạng bệnh nhân khi nhập viện, các bác sĩ đoán bé có thể bị ngạt rất lâu trước khi gia đình biết.

Vẫn tiếp nhận những trường hợp trẻ nguy kịch vì sặc sữa, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyên bà mẹ không nên cho con nhỏ ngậm vú hoặc bình sữa trong lúc ngủ bởi rất dễ khiến trẻ ngạt thở.


Nguồn: Vnexpress

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]