Bên trong quán cà phê chống cô đơn độc đáo tại Nhật Bản

Moomins House là quán cà phê được giới trẻ Nhật Bản yêu thích bởi phương châm "chống cô đơn".

62.3989

 Những khách hàng vốn chưa "có đôi có cặp" sẽ được "bố trí" một thú nhồi bông mang tên Moomins hết sức dễ thương ngồi cạnh.  

Đây hiện là địa điểm ưa thích của giới trẻ Nhật Bản khiến nó luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Thời điểm bớt đông đúc nhất để tới đây thưởng thức cà phê cùng "người bạn thú bông" dễ thương là vào buổi sáng các ngày trong tuần. 

Hình ảnh trang trí đẹp mắt phía ngoài quán. 

Vẫn có những bàn bốn ghế phục vụ cho nhóm đông người.  

Hiện nay có tổng cộng ba quán cà phê "chống cô đơn" tại Nhật Bản. 

Những Moomins xuất hiện trong quán cà phê độc đáo này là nhân vật nổi tiếng thế giới được tạo ra bởi cố nhà văn, họa sỹ người Phần Lan Tove Jansson (1914 - 2001).  

Moomins House chính thức mở cửa vào năm 2003. Tuy nhiên, hình ảnh của những Moomins dễ thương cùng thiết kế đẹp mắt của quán mới chỉ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội toàn thế giới vài tuần trước. 

Ngoài cà phê, Moomins House còn phục vụ cả bánh ngọt làm từ lúa mạch đen Phần Lan, quê hương của các Moomins. Thậm chí, còn có bánh Hattifattener mang hình nhân vật này.

Quán có quầy bán đồ lưu niệm phục vụ khách hàng.

Sáng nay, giá vàng SJC vọt lên trên 37 triệu đồng một lượng, cao nhất kể từ tháng 10/2013.
Đầu phiên, chứng khoán giằng co mạnh nhưng tới cuối phiên, VN-Index bất ngờ tăng vọt.
“Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã và đang theo dõi sát tình hình, chủ động và sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tiếp tục giữ...
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]