Bệnh gai đen điều trị như thế nào?

Hai bên trong nách của tôi có màu da sậm hơn những vùng da khác trên cơ thể. Điều này khiến tôi mất tự tin và rất ít khi mặc áo ngắn tay.

0

Tôi đã đi khám bác sĩ thì được biết tôi bị bệnh gai đen. Xin hỏi, bệnh này là gì? Điều trị như thế nào?

Nguyễn Thảo Duyên (Hải Phòng)

Bệnh gai đen được mô tả lần đầu tiên vào năm 1889. Bệnh gồm hai loại: lành tính và ác tính. Bệnh gai đen lành tính có thể liên quan tới tình trạng kháng insulin và gai đen ác tính liên quan đến sự hoạt động của khối u. Bệnh thường gặp ở những chủng tộc da sẫm màu, đều cả hai giới. Độ tuổi mắc bệnh gai đen lành tính ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh, gai đen ác tính thường gặp ở người cao tuổi nhưng cũng đã có trường hợp trẻ bị u Wilms mắc gai đen ác tính. Bệnh có thể gặp ở các vị trí trên cơ thể nhưng thường gặp nhất ở vùng nếp gấp như nách, bẹn, gáy, ngoài ra còn gặp ở mắt, móng, niêm mạc, âm hộ... với biểu hiện mảng da mềm, tăng sắc tố, đối xứng. Trong quá trình thăm khám và xác định bệnh, bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh thực hiện một số xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm đường huyết, insulin huyết tương, mô bệnh học và các xét nghiệm phát hiện ung thư. Từ đó sẽ có biện pháp điều trị, có thể điều trị các bệnh liên quan như đái tháo đường, ung thư... điều trị tại chỗ bệnh gai đen bằng thuốc bôi, laser hoặc bào da.

BS. Trịnh Văn Tùng

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]