Trong vòng 5 năm, các nhà khoa học Australia đã tiến hành theo
dõi 2.000 nam giới đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở nước này. Những biến chứng kéo dài
của những
bệnh nhân này không mấy khả quan.
Tiến sĩ David Smith, học giả
nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Ung
thư New South Wales, người đứng đầu nghiên cứu này, đã phát biểu: "Trong số nhóm bệnh nhân tham gia
nghiên cứu được
chẩn đoán, 88% mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cục bộ, nghĩa là có nhiều khả năng
được điều trị
lành bệnh, và 63% được chẩn đoán chưa có các triệu chứng bệnh. Các bệnh nhân này đều
được xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên ung thư tuyến tiền liệt (PSA)".
Trong báo cáo kết quả theo dõi sau 5 năm, ông David cho biết,
những người bị ung thư tuyến tiền liệt cục bộ đã có những tiến triển khá tốt. Nếu nói đến cuộc sống
thường ngày nói chung, họ không khác nhiều với nhóm nghiên cứu có kiểm soát, nhóm nam giới được
chọn ngẫu nhiên có tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường và không bị ung thư tuyến tiền
liệt.
Tuy nhiên, những bệnh nhân này cũng có một số nguy cơ về sức khỏe
do tác động của phương pháp điều trị. Nguy cơ lớn nhất đối với người được điều trị ung thư tuyến
tiền liệt là suy giảm chức năng
tình dục. Trong nhóm những người tham gia nghiên cứu, 70-75% nam
giới bị bất lực trong vòng 5 năm sau khi điều trị
ung thư tuyến tiền liệt.
Ông David cho biết, nhóm nghiên cứu của ông đã xem xét những bệnh
nhân sử dụng
liệu pháp tia phóng xạ để gần liều cao và liều thấp. Sau 5 năm, những người được điều
trị bằng liệu pháp tia phóng xạ để gần liều thấp đã
phục hồi chức năng tình dục ở trạng thái bình
thường. Như vậy, những người được điều trị bằng liệu pháp tia phóng xạ để gần cho thấy những kết
quả về phục hồi khả năng tình dục tốt nhất.
Tuy nhiên, nếu được điều trị bằng liệu pháp tia phóng xạ, khả
năng lành bệnh của bệnh nhân không tốt bằng những bệnh nhân được
phẫu thuật.
Ở nhóm bệnh nhân đượcđiều trị bằng liệu pháp tia phóng xạ, tình
trạng không kiểm soát được
tiểu tiện thể hiện mức độ thấp hơn. Tuy nhiên, trong số bệnh nhân được
phẫu thuật cắt bỏ triệt để tuyến tiền liệt, khoảng 12% bệnh nhân không thể kiểm soát được tiểu tiện
lâu dài.
Về khả năng phục hồi chức năng tình dục, ông David cho biết,
trong số những người có khả năng tình dục mạnh mẽ trước đây, chỉ có 1/4 số bệnh nhân phục hồi được
khả năng này sau phẫu thuật. Những người trẻ rõ ràng có khả năng tình dục tốt hơn những người lớn
tuổi hơn. Những người ban đầu có khả năng tình dục tốt cũng sẽ phục hồi tốt hơn sau 5 năm. Những
nam giới cùng lúc mắc nhiều bệnh như tiểu đường và tim mạch, cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng tình
dục.
AloBacsi.vn
Theo Nguyên Thảo - Kiến thức