Bí kíp giúp các chàng "sống sót" qua ngày "đèn đỏ" của nàng

Nếu bạn là một chàng trai tốt và thật sự yêu thương bạn gái mình, thì cô ấy sẽ rất biết ơn nếu bạn biết thực hiện một trong những hành động nhỏ nhỏ sau đây để giúp cô ấy bớt khó chịu đi đấy.

0

Khái niệm "Đèn đỏ" của các cô gái không còn quá xa lạ với các chàng trai, nhưng chắc chắn rằng, đôi khi các chàng vẫn không thể hiểu rằng "Tại sao tới ngày ấy các nàng lại khó chịu?", "Tại sao vào ngày ấy, mình làm gì cũng không hài lòng?", "Tại sao tôi luôn bị giận dỗi vào ngày ấy?". 

Và xin thưa các chàng, lỗi này thuộc về hoóc môn và không có cách nào "chữa khỏi" cả. Tuy nhiên, nếu bạn là một chàng trai tốt và thật sự yêu thương bạn gái  mình, thì cô ấy sẽ rất biết ơn nếu bạn biết thực hiện một trong những hành động nhỏ nhỏ sau đây để giúp cô ấy bớt khó chịu đi đấy.

1. Đừng đổ lỗi cho cô ấy.

Như đã nói ở trên, đây không phải lỗi của cô ấy. Hoàn toàn không. Chắc cô ấy cũng không muốn vậy. Cho nên, nếu có tranh cãi hoặc mâu thuẫn, bạn đừng hét vô mặt nàng rằng "Em khó chịu chỉ vì em đang "đến ngày" đúng không?".  Vì bạn sẽ nhận được một câu hét tương tự "Ồ vâng, đúng rồi, đúng thế đấy. Tôi đang "đến ngày" và không ai thông cảm cho tôi,. Anh thật tồi tệ bla bla bla". 

Đừng nhắc thẳng đến chuyện đó. Hãy ngầm hiểu là mọi trạng thái tồi tệ của cô ấy đều từ "chuyện đó" mà ra. Và xem như không có chuyện gì hết. 

2. Hãy kiên nhẫn

Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, vì bạn không làm gì có lỗi. Nhưng hãy kiên nhẫn vài hôm, rồi chuyện này sẽ hết. Trừ khi cô ấy lồng lộn như tâm thần và xúc phạm bạn nặng nề, còn không, hãy bỏ qua mọi chuyện. Hãy niệm thần chú "Tất cả là do nội tiết tố! Tất cả là do ông trời!"

3. Mua đồ ăn vặt cho cô ấy

Không những nội tiết bị rối loạn vào những ngày này, mà thói quen ăn uống cũng bị rối loạn. Cô ấy có thể không muốn ăn gì, hoặc muốn ăn nhiều thứ, hoặc chỉ muốn ăn vài thứ nhất định. Hãy để ý món cô ấy thích, mua quà vặt cho ấy và mang qua nhà cho cô ấy. Hành động này tuy nhỏ, nhưng sẽ xoa dịu cơn đau bụng và khó chịu của cô ấy đấy.

4. "Em muốn làm gì cũng được"

Đây là dịp cực tốt để chiều chuộng cô ấy, để cô ấy làm mọi thứ mình thích. (Vì sao ư, vì thời gian này chỉ có vài ngày thôi, nên đừng keo kiệt). Xem cùng nhau một bộ phim cô ấy thích, mặc dù bản thân bạn chỉ thấy nó sến súa và nhảm nhí. Cô ấy mặc gì cũng được, kể cả khi quấn hẳn cái mền ra đường, bạn đừng nên cằn nhằn. 

5. Thuốc giảm đau

Đây là cách cổ điển nhất, "hình thức" nhất nhưng lại mang đến tác dụng không ngờ. Nếu cái ôm, sự quan tâm và tình yêu của bạn không giúp cô ấy giảm bớt cơn đau bụng trong những ngày này, hãy đơn giản chạy vù ra tiệm thuốc và tìm mua loại thuốc giảm đau cho cô ấy. Hành động này sẽ được nàng coi là một hành động dũng cảm, vì ít có chàng trai nào can đảm đi tìm mua thuốc giảm đau ngày "đèn đỏ" cho bạn gái cả.

6. Tuyệt đối không bao giờ giận hờn vì không đòi hỏi được "chuyện ấy"

Chẳng nàng nào có tâm trạng làm "chuyện ấy" trong thời gian này. Việc bạn cứ suốt ngày thất vọng hoặc hờn trách vì "đèn đỏ" ngăn cản "chuyện ấy" giữa hai người, chỉ nói lên việc bạn là một chàng trai ích kỷ, tàn nhẫn và không hề yêu thương cô ấy. Hoặc thậm chí, mặc dù đã đến những ngày cuối cùng của chu kỳ, hoặc chu kỳ đã hết hẳn, thì bạn cũng đừng đòi hỏi. Tâm trạng của các nàng thời gian  này cực kỳ nhạy cảm đấy, và nguy cơ bạn bị "đá" là vô cùng cao. Thay vào đó, hãy ôm nàng, vỗ về nàng. Hoặc bạn cũng có thể mát xa nhẹ nhàng để nàng bớt đau đớn và khó chịu hơn đấy. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]