Bí quyết dỗ dành khi trẻ khóc

15.5817

Khóc là kênh liên lạc sơ khai nhất của bé với mọi người xung quanh.

Trong những tháng đầu làm cha mẹ thì thật khó để nhận biết trẻ cần gì qua tiếng khóc khó đoán của bé – điều gì khiến bé khóc? Và làm thế nào để bé nín khóc?

Sau đâu là 21 cách bạn nên thử để làm dịu đi tiếng khóc của bé

1. Cho bé ăn

2. Vuốt lưng cho bé ợ

3. Mặc ấm cho bé, quấn bé trong khăn (chừa phần mặt ra)

4. Nói chuyện dịu dàng với bé

5. Bât nhạc cho bé nghe

6. Thay đổi tư thế nằm hay ngồi cho bé

7. Thay tã cho bé

8. Kiểm tra xem bé có nóng quá hay lạnh quá không

9. Ôm bé vào lòng

10. Đặt bé xuống

Ảnh minh họa

11. Dỗ bé ngủ

12. Đưa đồ chơi cho bé (đối với trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên)

13. Đưa bé ra ngoài dạo chơi

14. Đưa bé ra khỏi chỗ ồn ào náo nhiệt quá (tiếng nói chuyện của nhiều người có thể làm bé khó chịu và sợ)

15. Ôm bé trong tư thế dễ chịu với bạn (nhiều người thích để bé trên chân, đầu bé tựa vào đầu gối để có thể tiếp xúc mắt với bé)

16. Đặt bé xuống gần cạnh bạn để bạn vẫn có thể chạm vào bé

17. Hãy bình tĩnh và hít thở sâu (bạn yên tâm là bé không thể khóc mãi được)

18. Hãy nghĩ xem bạn muốn người khác làm gì cho bạn khi bạn khóc ( chơi đùa với bạn, bế bạn lên, nựng nịu bạn, …có thể bé cũng muốn như vậy)

19. Gần giũ bé, đừng rời xa bé khi bé còn khóc

20. Tiếp xúc bằng mắt với bé

21. Nói chuyện với bé hoặc hát cho bé nghe, hoặc bật tivi cho bé xem. Tuy có thể bé không hiểu nhưng âm thanh sẽ khiến bé chú ý và nín khóc.

Căn cứ vào những việc mà bé trải qua trong ngày bạn có thể đoán ra được bạn nên áp dụng cách nào trong những cách trên đầu tiên. Điều cần thiết là phải bình tĩnh phán đoán. Sau khi có kinh nghiệm trong những trường hợp bé khóc thì bạn sẽ dễ nhận ra có những trường hợp đơn giản là không thể dỗ bé nín khóc mà nên để bé tự nín. Chỉ cần tạo không gian thoải mái cho bé và cho cả bạn nữa, chỉ cần trông chừng bé và để bé làm theo ý thích của mình, bé sẽ tự nín. Có thể bé khóc chỉ là để kiểm tra xem bạn có mặt ở đó hay không mà thôi. Cha mẹ muốn con mình nín khóc là điều hiển nhiên nhưng nếu việc dỗ bé nín khóc trở thành điều trọng tâm thì bạn sẽ đánh mất cơ hội học về cách giao tiếp với bé.

BACSI.com (Theo Ivillage)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]