Làm sao để biết lý do bé khóc và cách dỗ dành bé

Khi bé khóc, đó là cách giao tiếp để bé thể hiện mong muốn hay yêu cầu của mình như bé đói, buồn ngủ, đau đớn, sợ hãi …Vậy làm thế nào để các bậc cha mẹ biết được bé yêu của mình đang cố gắng nói gì ? Cha mẹ phải thực sự tinh tế để hiểu được tiếng khóc của con, đặc biệt là những lần đầu. Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến bé khóc. Nếu bé nhà bạn khóc và bạn chưa tìm được nguyên nhân, có thể danh sách này sẽ giúp ích cho bạn

15.5963

1. Đói

Hãy nghĩ đến điều này đầu tiên nếu như bé khóc. Bằng cách nhận ra các dấu hiệu khi bé đói, bạn sẽ biết cho bé ăn trước khi bé khóc vì đói. Một số dấu hiệu ở trẻ sơ sinh như: bé quấy, mút tay, rung môi ra khi bạn đưa ngón tay lại gần miệng bé.

2. Tã bẩn

Có những bé sẽ cho bạn biết ngay khi chúng muốn thay tã nhưng cũng có bé khác lại chịu đựng tã bẩn trong một thời gian cho đến khi chúng thấy khó chịu và quấy khóc. Dù sao, bạn nên kiểm tra tã thường xuyên vì việc này khá đơn giản.

3. Bé buồn ngủ

Người lớn nghĩ : nếu buồn ngủ và mệt mỏi thì bé sẽ ngủ. Song không phải vậy. Có những bé quá mệt và trở nên khó ngủ sẽ khiến bé quấy khóc. Vì thế, khi thấy trẻ ngáp và có dấu hiệu mệt mỏi, nên ru cho bé đi ngủ ngay.

4. Bé muốn được ôm ấp

Em bé cần rất nhiều âu yếm. Bé thích nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, nghe tiếng nói của họ, và lắng nghe nhịp đập con tim của họ. Thậm chí bé có thể phát hiện mùi của cha mẹ mình. Khóc có thể là cách bé yêu cầu được ôm ấp.

5. Bé bị đau bụng.

Trong thực tế, có rất nhiều điều bí ẩn xung quanh việc đau bụng mà dân gian thường gọi là khóc dạ đề. Đó là khi bé khóc không nguôi ít nhất ba giờ mỗi ngày, ba ngày mỗi tuần và trong ba tuần liên tiếp.
Nếu em bé của bạn thường khóc ngay sau khi được cho ăn, có thể bé cảm thấy vài cơn đau bụng ngắn. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra tín nhiệm khi cho bé sử dụng vài giọt chống trào ngược khí dành cho trẻ sơ sinh hay vài giọt chống quặn thắt bụng (làm từ thảo mộc).(Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng).

6. Em bé cần được vuốt lưng ợ hơi

Đây không phải là việc làm bắt buộc nhưng nếu em bé khóc sau khi ăn thì có thể tất cả những gì bé cần là được vuốt lưng. Khi nuôi con bằng sữa mẹ hoặc tu bình, trẻ có thể nuốt cả không khí và gây đầy hơi khó chịu. Một số trẻ có thể tự đẩy phần không khí này ra ngoài nhưng số khác thì không.Vì thế bé cầnđược vuốt lưng trong vài phút để ợ hơi ra ngoài

7. Quá lạnh hoặc quá nóng.

Khi em bé của bạn cảm thấy lạnh, chẳng hạn như khi bạn cởi quần áo cho bé để lau rửa với đồ bị lau lạnh, bé có thể phản đối bằng cách khóc. Trẻ sơ sinh muốn được quấn và ủ ấm nhưng không quá nóng. Trẻ ít có khả năng phản ứng về việc quá nóng hay quá lạnh nên sẽ dùng tiếng khóc để báo hiệu.

8. Cái gì đó nhỏ.

Trẻ có thể gặp rắc rối bởi một cái gì đó khó để nhận biết như một sợi tóc quấn chặt xung quanh một ngón chân hoặc ngón tay nhỏ xíu, ngăn cản sự  lưu thông. Một số trẻ sơ sinh nhạy cảm với những thứ như vải quần áo làm bé ngứa.

9. Mọc răng.

Mọc răng có thể gây đau khi chiếc răng mới đẩy qua lợi trẻ để chui lên. Một số em bé bị đau nhiều hơn những bé khác. Nhưng hầu hết các bé đều quấy khóc trong giai đoạn này. Nếu em bé của bạn có vẻ đau đớn và bạn không chắc chắn lý do tại sao, hãy thử lợi của bé với ngón tay của bạn. Bạn có thể ngạc nhiên để khám phá một cục nhỏ nhô lên ở lợi bé, đó là chiếc răng đang dần mọc.

Trung bình, chiếc răng đầu mọc khi trẻ từ  4 đến 7 tháng. Hãy Tìm hiểu thêm về mọc răng và làm thế nào để giảm đau cho bé.

10. Muốn được yên tĩnh hơn.

Trẻ học hỏi từ sự kích thích của thế giới xung quanh, nhưng đôi khi bé lại cảm thấy khó chịu với một số vấn đề như tất cả các đèn chiếu sáng, tiếng ồn, bị chuyển từ tay nọ qua tay kia. Khóc có thể là của một em bé cách nói " Thế là quá đủ rồi."

Trẻ sơ sinh thích được  quấn. Điều đó dường như làm cho bé cảm thấy an toàn hơn khi thế giới quá rộng lớn. Tuy nhiên nếu em bé của bạn đã quá lớn để quấn hoặc không thích được ủ kỹ, hãy thử đưa bé đến một vị trí yên tĩnh thông thoáng và để bé tự do.

11. Muốn được hoạt động nhiều hơn

Em bé có thể đòi hỏi được nhìn thấy thế giới và cách duy nhất để bé ngừng khóc là cho bé được hoạt động. Điều này có thể khiến bạn mệt mỏi. Hãy thử cho bé khám phá thế giới bên ngoài như cùng trao đổi kinh nghiệm với các phụ huynh cũng có con nhỏ, cho bé đi thăm bảo tàng, sở thú…

12. Cảm thấy không khỏe

Nếu bạn đã đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con bạn và dỗ dành mà bé vẫn khóc, có thể bé có vấn đề gì đó. Hãy kiểm tra nhiệt độ để chắc rằng bè không bị sốt và cảnh giác với các dấu hiệu khác của bệnh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]