Bí quyết trà ngon là trồng bằng… phân gấu trúc

0
Ông An Yanshi, một doanh nhân người Trung Quốc khẳng định bí quyết để sản xuất loại trà đắt nhất thế giới của ông chính là… phân của loài gấu trúc.

An Yanshi đã mua 11 tấn phân từ một trung tâm nhân giống gấu trúc để bón cho những cây chè của ông trồng ở vùng núi tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc), nơi có loài gấu trúc trắng và đen. Ông An cũng cho hay vụ trà đầu tiên sẽ được thu hoạch vào mùa Xuân năm nay. Ước tính giá cho 0,5 kg trà đặc biệt này lên tới 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 35.000 USD).

Những người sành về trà tại Trung Quốc cho rằng vụ trà đầu tiên sẽ có chất lượng tốt nhất và giá cao nhất. Các vụ sau sẽ có giá thấp hơn rất nhiều, chỉ khoảng 22.000 NDT (khoảng 3.000 USD).

Ý tưởng để ông trồng loại trà đặc biệt này được nảy ra sau khi ông tham gia một cuộc hội thảo trong năm ngoái và phát hiện loài gấu trúc chỉ hấp thụ chưa tới 30% lượng tre chúng ăn và bài tiết ra tới 70% còn lại.

Trước khi thực hiện ý tưởng táo bạo cua mình, ông An đã từng bị mọi người chê cười thậm chí là nhạo báng vì những nghi ngại loại trà này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Một thành viên trên mạng xã hội có nick Baihuashu cho biết: "Nếu ông ta cho rằng phân gấu trúc sẽ tốt cho loại trà đó vậy tại sao ông ta không ăn phân gấu trúc luôn. Bởi ông ấy có thể hấp thụ được 70% phần dinh dưỡng còn lại."

Một cư mạng khác thì chỉ trích thậm tệ hơn: "200.000 NDT cho nửa cân trà. Đó là uống trà hay uống máu gấu trúc vậy."

Tuy nhiên, ông An đã khẳng định chắc nịch rằng đây là một công việc hoàn toàn nghiêm túc và không phải ngẫu nhiên ông phải từ bỏ công việc giảng dạy của mình tại Đại học Tứ Xuyên để theo đuổi ý tưởng này. Loại trà này sẽ được đặt tên là "Trà gấu trúc." Logo của sản phẩm sẽ là hình một con gấu trúc đang nở nụ cười, đeo một chiếc nơ và tay cầm một cốc trà xanh đang nghi ngút khói.

Mục đích chính của ông khi trồng loại trà này không chỉ là vấn đề lợi nhuận mà ông còn muốn nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc thay thế các loại phân bón hóa học bằng phân bón động vật.

Tay cầm một cốc trà được bón bằng phân bò, ông An cho biết: "Phân gấu trúc rất giàu chất dinh dưỡng và tốt hơn nhiều các loại phân hóa học. Tất cả mọi người đều phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường." Ông An tin loại trà này chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt khi được tung ra thị trường vì thế ông đã phải nhanh tay đăng ký bằng sáng chế để tránh bị kẻ xấu lợi dụng./.

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]