Nhật báo Sao Paulo của Brazil cho biết nhà sinh học nước này Osvaldo Marinotti
đã nghiên cứu phương thức
biến đổi gen nhằm giảm bớt sự lan tràn của giống muỗi
Aedes aegypti, sinh vật truyền bệnh
sốt rét.
Ông Marinotti cho biết mục tiêu của công trình nghiên cứu là làm giảm lượng cá
thể giống cái trong đàn Aedes aegypti do muỗi cái mang sẵn trứng trong mình.
Nhà sinh vật học Brazil đã cấy một
độc tố vào trong chuỗi ADN của muỗi Aedes
aegypti, làm giảm khả năng sinh sản của chúng. Ngay cả những con muỗi được sinh
ra cũng bị teo cánh và không thể sống sót, trong khi các con đực vẫn được sinh
ra trong tình trạng bình thường (muỗi đực không đốt người).
Ý tưởng của ông Marinotti là đặt một số trứng muỗi đã biến đổi gen vào trong môi
trường tự nhiên để chúng nở thành những con đực với khả năng bay bình thường
nhưng có ADN
nhiễm độc tố.
Sau đó, những cá thể đực này sẽ giao phối với muỗi cái bình thường trong tự
nhiên và đàn con của chúng sinh ra sẽ chỉ có giống đực, khiến cho lượng muỗi cái
giảm dần qua các thế hệ.
Nhà sinh vật học đang tiến hành bước thử nghiệm tại Mexico này nhấn mạnh lợi thế
của kỹ thuật trên có thể tiêu diệt đàn muỗi tại từng địa phương cụ thể với giá
thành thấp.
Hiện tại biện pháp này còn đang chờ đánh giá từ phía các cơ quan môi trường, y
tế và dự tính sẽ bắt đầu được áp dụng vào tự nhiên trong vòng từ một đến hai năm
tới./.