Các nhà
khoa học thuộc Trung tâm
nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp vừa nghiên
cứu chủng vắcxin
sốt rét trên cơ sở tận dụng men phân giải
tinh bột GBSS được
chiết xuất từ tảo xanh
biến đổi gen.
Theo số liệu công bố mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2009 toàn cầu
có tới 781.000 người tử vong vì sốt rét.
Giới khoa học vẫn chưa
điều chế được vắcxin hiệu quả phòng chống căn bệnh
này. Trước mắt, trong nghiên cứu vắcxin sốt rét, giới khoa học chủ yếu tập trung
vào việc tìm ra loại protein cho phép
ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào tế bào,
sau đó dùng biện pháp để ức chế sự hoạt động của loại protein này.
Tuy nhiên, các nhà khoa học Pháp lại áp dụng một biện pháp hoàn toàn mới trong
việc nghiên cứu vắcxin sốt rét. Các nhà khoa học đã lựa chọn một số kháng nguyên
có tác dụng hiệu quả đối với ký sinh trùng sốt rét. Sau đó trộn lẫn kháng nguyên
này với men phân giải tinh bột GBSS được chiết xuất từ loài tảo xanh
chlamydomonas reinhardtii biến đổi gen để tạo ra một
hợp chất mới.
Cuối cùng, các nhà khoa học đã tiêm hợp chất mới này vào cơ thể chuột thí
nghiệm có chứa ký sinh trùng sốt rét. Kết quả cho thấy đa số chuột thí nghiệm
đều không mắc bệnh sốt rét.
Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Tuyển tập thư viện khoa học công
cộng của Mỹ số ra mới nhất./.