Biểu đồ thú vị về sức khỏe trên toàn thế giới

(Kiến Thức) - Những biểu đồ sau sẽ nói tên tất cả sức khỏe tổng thể trên toàn thế giới.

0
Trên thế giới, khoảng 66 % ngủ đủ giấc, 59 %  ăn uống lành mạnh và 57% thường xuyên tập thể dục. Indonesia và Ấn Độ là hai đất nước nghỉ ngơi đầy đủ nhất, với 85 và 77 %  tương ứng. Trong khi đó, Ba Lan và Nga là hai đất nước có số người ngủ ít nhất, chỉ chiếm 51 và 52 % đủ để duy trì sức khỏe.
 
Nghiên cứu để đưa ra biểu đồ này do tổ chức GfK thực hiện, với 28.000 người trên 23 quốc gia dựa trên các hoạt động họ thường làm để chăm sóc sức khỏe.
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tỷ lệ người dân ở mỗi quốc gia (sắp xếp theo alphabe) thể hiện những hoạt động như giấc ngủ, ăn uống và thể dục. Màu đỏ là giấc ngủ, màu xanh lá cây là dinh dưỡng và màu xanh da trời là hoạt động thể thao, màu cam là chăm sóc răng miệng và xanh đậm là dành thời gian cho gia đình. 
Dễ nhận thấy, giấc ngủ được đặt lên quan tâm hàng đầu hơn cả chăm sóc sức khỏe tổng thể và gia đình. Tỷ lệ này cũng có sự khác biệt giữa nam và nữ, nữ giới chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình tốt hơn nam giới trừ vệc tập thể thao.  
Biểu đồ cũng chỉ ra nước nào được ưu tiên dinh dưỡng nhất. Sushi được lựa chọn cao nhất trong chế độ ăn của người Nhật Bản và người Ấn Độ đa phần chọn cà ri. Chỉ có 29% người Nhật tự nhận họ có chế độ ăn lành mạnh, trong khi 79% người Ấn thừa nhận như vậy. Mexico và Trung Quốc có số lượng người tập thể dục cao nhất (68 %  và 67 %), trong khi Nhật Bản và ít hơn (39 % và 40 %).
Ở biểu đồ tiếp theo so sánh giữa nước Anh và thế giới. Người Anh hiển thị màu xanh nhạt và trên thế giới màu xanh đậm. Ngạc nhiên là, người Anh sử dụng các sản phẩm làm đẹp nhiều hơn mức trung bình của thế giới (44% so với 38%), tuy nhiên họ lại ít quan tâm đến các phương pháp chăm sóc sức khỏe như thiền định hay vật lý trị liệu (9 % so với 17 %). 
 Ở Mỹ, thời gian dành cho gia đình lại đứng đầu danh sách chăm sóc sức khỏe 71% so với mức trung bình toàn cầu 53%. Nhưng người Mỹ lại tụt hậu với chỉ 17% trong chế độ ăn uống lành mạnh. 
Người Úc lại dành phần trăm cho thực phẩm cao 45% (Toàn cầu chỉ 32%), song với những phương pháp trị liệu như massage hay spa họ chỉ chiếm 12% so với toàn cầu 13%. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]