Cách lấy nhanh ve ra khỏi chỗ đốt

Xin hỏi, khi bị ve đốt làm thế nào để lấy chúng ra nhanh, không bị dứt chân. Vì khi bắt bình thường chân ve vẫn bám trong da gây đau và ngứa?

15.571
Bùi Văn Thành (Hải Dương)

TS Phạm Thị Khoa, Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng T.Ư hướng dẫn: Khi bị ve đốt cần lấy chúng ra càng sớm càng tốt vì nguy cơ bi nhiễm bệnh tăng lên cùng với thời gian ve bám vào người.
 
Có thể lấy ve ra khỏi người bằng cách kéo từ từ nhưng kiên trì chắc chắn. Thích hợp hơn là dùng một chiếc kẹp tránh tiếp xúc trực tiếp với ngón tay với dịch cơ thể ve.
 
Không bóp nát ve và cần thiết phải thận trọng không làm đứt phần phụ miệng bám vào cơ thể, chúng có thể gây ngứa và nhiễm trùng thứ phát.
 
Ngoài ra, có thể dùng vật nóng chạm vào ve như đầu kim đã đốt nóng. Hoặc phủ lên chúng lớp dầu parafin, vaselline hoặc sơn móng tay để ve không thở được mà nhả ra.

AloBacsi.vn (Theo Kiến thức)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]