Cảnh báo dấu hiệu ung thư ở trẻ

Nếu thấy con xuất hiện khối u hoặc sưng nề bất thường ở ổ bụng; sốt kéo dài không lý giải được; mệt mỏi, xanh xao, sút cân nhanh..., cha mẹ nên đưa con đi khám ngay.

0

Báo cáo năm 2014 của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cho biết, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Trong năm 2014, ước tính có 15.780 trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ (0-19 tuổi) sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 1.960 trường hợp tử vong. Tỷ lệ trẻ mắc bệnh ung thư không cao, song có xu hướng tăng nhẹ trong những năm gần đây.

Một thống kê mới đây ở Anh cũng cho thấy, khoảng 2.400 trẻ em và thanh thiếu niên Anh được chẩn đoán ung thư mỗi năm, trong đó có tới 1.600 trường hợp từ 0 đến 14 tuổi. Cứ 500 trẻ thì có một trẻ bị ung thư ở tuổi 14, tỷ lệ này đã tăng 38% từ năm 1966 đến 2000. Khoảng 280 trẻ 0-14 tuổi (chiếm 1/5 tổng số ca tử vong) và 50 thanh thiếu niên 15-19 tuổi tử vong mỗi năm vì ung thư.

Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu trên 5 tỉnh, thành năm 2011 cho thấy, tỷ lệ trẻ mắc bệnh ung thư chiếm khoảng 1,63% trong tổng số các ca ung thư. Mô hình bệnh ung thư trẻ em có chiều hướng giống với thế giới. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố di truyền, bức xạ, ảnh hưởng của môi trường ô nhiễm và lối sống.

Cha mẹ cần cảnh giác với các dấu hiệu ung thư ở trẻ.

Nhiều dạng ung thư ở trẻ em khác với ung thư ở người lớn về điều trị. Ở các nước đang phát triển, hơn 50% trẻ ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn muộn và không được điều trị đầy đủ. Vì vậy, hiểu biết về bệnh ung thư ở trẻ là cần thiết để phát hiện bệnh sớm.

Theo chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống ung thư (Ban điều hành chương trình PCUT - Viện NC PCUT - Bệnh viện K), 85% trẻ ung thư có dấu hiệu gợi ý. Ví dụ như: xuất hiện khối u hoặc sưng nề bất thường ở ổ bụng; sốt kéo dài không lý giải được; mệt mỏi, xanh xao, sút cân nhanh; bị bầm tím và chảy máu không lý giải được; đau kéo dài không lý giải được, đau đầu kèm theo nôn; thay đổi đột ngột khả năng thăng bằng hoặc hành vi; đầu bị sưng nề; xuất hiện vệt sáng trắng ở mắt...

Trẻ em có một trong những triệu chứng trên trong vài ngày hoặc vài tuần, cần đưa đi khám sớm để phát hiện và chẩn đoán bệnh

AloBacsi.com
Theo Minh Tân - VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]