Cha mẹ nghèo, hai con mắc bệnh truyền máu suốt đời

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hai đứa con lại mắc bệnh thiếu máu di truyền, nên số phận của hai đứa trẻ không tìm thấy lối thoát.

15.5939

TIN BÀI KHÁC

Hai chị em Nguyễn Thị Khánh Ngọc (7 tuổi) và Nguyễn Ngọc Minh Anh (1,5 tuổi) đều bị mắc chứng bệnh thiếu máu di truyền. Hai chị em Khánh Ngọc và Minh Anh sống được là phụ thuộc vào máu của người khác. Nếu như không được truyền máu định kỳ thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của hai bé.

Theo anh Nguyễn Văn Khiêm cha của hai đứa trẻ kể, mấy năm nay gia đình anh luôn sống trong nỗi lo sợ. Hoàn cảnh nghèo, cha mẹ công việc không ổn định thêm hai đứa con bệnh thiếu máu nên suốt ngày chỉ lo làm sao kiếm đủ tiền cho tháng này rồi tháng sau và những tháng sau nữa.

Gia đình Khánh Ngọc - Minh Anh cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng

Cơm thì có thể nhịn một bữa cùng hai nhưng con không thể không được truyền máu. Mỗi lần thiếu máu thì hai đứa con anh lại mệt mỏi không ăn uống được, da dẻ xanh xao, gầy yếu, thậm chí sốt, co giật.

Anh Nguyễn Văn Khiêm làm thuê cho tiệm cơ khí mỗi tháng làm đủ mới được 3 triệu đồng. Từ ngày hai đứa con bị bệnh phải đưa con đi viện nên chẳng làm được bao nhiêu. Cũng vì hai đứa con bệnh tật nên chị Đinh Thị Hằng cũng không thể đi làm công nhân được mà phải đi làm may thuê. Mỗi ngày công cũng chưa tới 100 ngàn đồng.

Bốn năm nay, anh chị luôn sống trong nỗi sợ hãi, số tiền kiếm không được nhiều nhưng số chi ngày một lớn, tháng nào cũng như tháng nào, chưa kiếm đủ tiền tháng này đã nghĩ phải kiếm tiền cho tháng sau.

Dù hai đứa con của anh có bảo hiểm y tế, nhưng vẫn phải đóng thêm và tiền chi phí đi lại và ăn ở tại bệnh viện cũng là một gánh nặng đối với gia đình anh. 4 năm nay, anh và bé Khánh Ngọc đã sống ở viện nhiều hơn ở nhà, giờ lại thêm Minh Anh nữa gánh nặng gia đình đè nặng lên vai anh.

“Sao gia đình tôi lại lâm cảnh khốn khổ này, bao nhiêu năm nay hết tai họa này đến tai họa khác. Tôi bị tai nạn gãy chân tay, tốn bao nhiêu tiền của giờ vẫn còn tật, một khớp gối không thể co lại được. Tiếp đến là đứa con gái lớn dính vào căn bệnh nan y. Mới được mấy năm thì đứa con thứ 2 cũng phát hiện căn bệnh giống chị nó.

Tôi tưởng chừng như mình không thể sống nổi, suy tính đường nào cũng không tìm thấy lối thoát. Hai vợ chồng công việc không đâu vào đâu. Bác sĩ nói nếu có điều kiện thì có thể ghép tủy, mỗi ca khoảng 700-800 triệu đồng. Với số tiền này thì tôi hết cả đường hy vọng rồi. Nếu cứ tiếp tục chữa trị theo phương pháp truyền máu này thì sẽ phải truyền suốt đời.

Vợ chồng tôi chẳng biết tính sao, số phận coi như phó thác cho trời, vợ chồng khỏe mạnh còn khó khăn không kiếm đủ tiền lo cho con. 4 năm nay, kiệt quệ lắm rồi chỗ nào cũng vay mượn nhờ vả, giờ không thể mượn thêm được nữa”.

Theo bác sĩ phương pháp điều trị cho những trẻ bị căn bệnh thiếu máu bẩm sinh là truyền hồng cầu khi lượng huyết sắc tố giảm.

Tuy nhiên khi truyền máu nhiều thì người bệnh sẽ bị thừa sắt và sẽ phải thải sắt bằng cách uống thuốc hoặc tiêm. Ngoài ra nếu truyền máu ít hiệu quả thì lá lách sẽ sưng to gây đau có thể lại phải cắt lách.

Phương pháp điều trị tốt nhất cho loại bệnh này là ghép tủy, ở Việt Nam đã áp dụng ghép tủy, tuy nhiên chi phí điều trị khá cao.

Ông Hạ Ngọc Hậu Trưởng khu phố 9, P Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Khiêm cực kỳ bi đát. Hai đứa con cùng mắc một chứng bệnh về máu cha mẹ công việc không đâu vào đâu nên chẳng thể nào có đủ tiền chữa bệnh cho con được. Bây giờ chỉ cầu mong mạnh thường quân và những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ họ mới có hy vọng vượt qua khó khăn.

Minh Tuấn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Anh Nguyễn Thanh Khiêm, khu phố 9, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ĐT: 0905 131 152

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cháu Nguyễn Thị Khánh Ngọc và Nguyễn Ngọc Minh Anh con anh Nguyễn Thanh Khiêm, Quảng Trị)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]