Nghiên cứu mới của các nhà
khoa học Anh cho biết, những người bị chứng khô miệng liên quan đến việc điều
trị bệnh ung thư có những triệu chứng như nuốt nước miếng khó khăn và khô môi
được cải thiện sau vài tuần châm cứu. Theo tác giả nghiên cứu, cần thử nghiệm
nhiều hơn để có câu trả lời thích đáng, nhưng dù sao đi nữa châm cứu sẽ cần
thiết cho những người bị khô miệng có liên quan đến bức xạ khi điều trị ung
thư. TS. Richard Simcock của Trung tâm Ung thư Sussex
tại Brighton cho biết, những bệnh nhân này
không còn cách điều trị nào khác và họ cảm thấy tốt hơn cũng như cuộc sống của
họ đã được cải thiện nhờ liệu pháp châm cứu. Họ được huấn luyện cách chăm sóc
răng miệng hay những buổi tập huấn kéo dài 20 phút trong 8 tuần lễ về vấn đề
châm cứu theo cách cổ truyền ở đầu và ngón tay được cho rằng chúng có ảnh hưởng
đến các tuyến nước bọt.
HOÀNG YẾN
(Theo Reuters, 12/2012)