Chẩn đoán đúng bệnh qua những bức chân dung

15.5641
Giáo sư Vito Franco ở Đại học Palermo, Italy, tuyên bố rằng ông có thể chẩn đoán đúng bệnh, từ dị tật xương đến sỏi thận, của các người mẫu trong những bức chân dung nổi tiếng trên thế giới.

Tại Hội nghị về tâm lý bệnh học châu Âu ở Florence, Italy, giáo sư Franco cho biết, ông bắt đầu nghiên cứu các kiệt tác nghệ thuật để tìm ra di chứng bệnh lý từ cách đây hai năm. “Giờ đây tôi nhìn vào các bức tranh với một con mắt hoàn toàn khác”, Franco nói.

Chẳng hạn như trong bức tranh "Las Meninas" của Diego Velazquez, đang được trưng bày tại bảo tàng Prado ở Madrid, Tây Ban Nha, nhân vật cô bé Margarita 5 tuổi đã biểu lộ những dấu hiệu của hội chứng Albright. Đây là căn bệnh di truyền liên quan đến sự phát triển chậm, dị tật xương...

Hay trong bức "School Of Athens" của Raphael, ông Franco chẩn đoán một nhân vật là danh họa Michelangelo bị bệnh sỏi thận và gut với biểu hiện đầu gối có bướu nhỏ, sưng tấy.

Điều này phù hợp với nội dung các bức thư của Michelangelo mà trong đó ông phàn nàn về chứng đau thận, bàng quang và những biểu hiện của bệnh gut./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]