Chiếc kính thông minh cho người khiếm thị

(NDH) Chiếc kính thông minh này được các nhà khoa học trong trường đại học Oxford thiết kế, hiện đang được thử nghiệm trên các tình nguyện viên và bước đầu đã thu được những kết quả rất khả quan.

15.5939

Chiếc kính thông minh gồm một camera gắn trên khung sườn của kính, một bộ vi xử lý máy tính nhỏ gọn đút vừa trong túi áo và một phần mềm cung cấp các hình ảnh của các vật thể gần hiển thị qua cặp kính “biết nhìn” này.

Chiếc camera được thiết kế với phần mềm đặc biệt cho phép người sử dụng nhận dạng được các hình ảnh đơn giản xung quanh như là lề đường, bàn ghế, hay nhóm người.

Kính thông minh không giúp người mù lấy lại được “tầm nhìn” của mình nhưng nó giúp người sử dụng nhận thức được không gian, đặc biết giúp họ nhận biết được ánh sáng mặt trời – một thứ vốn quá tầm với của họ, giúp họ nhận diện được hầu hết các chướng ngại vật cần tránh, đặc biệt khi đi ở chỗ đông người hay qua đường.

Tuy nhiên kích cỡ của kính hơi cồng kềnh, gây cho người sử dụng một số bất lợi nhất định. Các nhà khoa học đang cố gắng thu gọn lại kích thước của chiếc kính này đạt chuẩn để giúp người dùng thuận tiện khi sử dụng.

Dự kiến vào đầu năm 2015, chiếc kính thông minh này sẽ được tung ra thị trường để giúp những người bị khiếm thị và tầm nhìn bị hạn chế.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]