Địa chỉ chăm sóc mắt cho người khiếm thị

Ngày 3-1, PGS-TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết với sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Quốc tế (Đức), lần đầu tiên một dự án chăm sóc mắt và phục hồi chức năng cho người khiếm thị đã được triển khai tại bệnh viện này đến hết năm 2015.

0

Đây cũng là dự án đầu tiên với mô hình chăm sóc mắtphục hồi chức năng được thực hiện tại cơ sở nhãn khoa ở Việt Nam dành cho người khiếm thị. Trẻ khiếm thị sẽ được khám, chỉ định các phương pháp trợ thị và hướng dẫn các kỹ năng tự phục vụ để có thể theo học, hòa nhập tại các trường bình thường. Dự án cũng chăm sóc cho những người khiếm thị trưởng thành.

Theo PGS Hơn, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người khiếm thị nhưng lại chưa có một trung tâm đặc biệt cho những đối tượng này.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]