Theo một kết quả
nghiên cứu đăng trên tạp chí Gut, các
nhà khoa học đã phát
hiện ra rằng
nồng độ cao cholesterol tốt (HDL) có thể giúp cắt giảm
nguy cơ bị
ung thư ruột.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu phân tích các dữ liệu về những người tham dự
vào một nghiên cứu điều tra về dinh dưỡng và ung thư ở châu Âu (EPIC), nhằm xem
xét tác động lâu dài của
chế độ ăn uống đối với việc phát triển các
triệu chứng
ung thư ở hơn một nửa triệu người ở châu Âu.
Có khoảng 1.200 những người bị các chứng bệnh ung thư ruột và
trực tràng đã
nhất trí tham gia vào nghiên cứu EPIC để đối chiếu so sánh với 1.200 người khỏe
mạnh khác ở cùng độ tuổi, giới tính và quốc tịch.
Các nhà khoa học đã lấy các mẫu máu của cả hai nhóm này khi tham gia nghiên
cứu và hoàn thành các câu hỏi điều tra về chế độ ăn uống nhằm xác định những sự
khác nhau giữa hai nhóm. Kết quả phân tích cho thấy những người có nồng độ
cholesterol tốt và một loại mỡ trong máu khác được gọi là apolipoprotein A (apoA
- một nhân tố của cholesterol HDL) cao nhất thì có nguy cơ thấp nhất bị ung thư
ruột.
Cụ thể, nếu nồng độ cholesterol HDL cứ tăng thêm 16,6mg/dl và/hoặc nồng độ mỡ
apoA tăng 32mg/dl thì nguy cơ bị ung thư ruột giảm tương ứng 22% và 18%. Kết quả
này sau khi đã tính đến các yếu tố chế độ ăn, lối sống và trọng lượng cơ thể.
Tuy nhiên, cholesterol HDL và mỡ apoA không có tác động đối với nguy cơ mắc bệnh
ung thư trực tràng.
Cholesterol tốt là một thứ
chất đạm béo vận chuyển Cholesterol về gan cho gan
phá huỷ đi. Chất đạm béo nầy nặng, có tỷ trọng cao, tên tắt là HDL. Những người có nhiều HDL thì giảm được
nguy cơ đứng tim và
tai biến mạch máu não. Nếu HDL ít quá, thì rủi ro đứng tim
và tai biến mạch máu não nhiều lên. HDL trong máu bị thấp, có thể là do di
truyền, nhưng nếu tập luyện thể lực nhiều, thì HDL sẽ tăng cao.
Ung thư ruột là cụm từ được dùng để chỉ chung cho bệnh ung thư ruột kết và
ung thư trực tràng. Đây là hai bộ phận "cửa ngõ" cuối của quá trình
tiêu hóa
thức ăn nên bất cứ một sai sót gì của hệ tiêu hóa cũng dễ gây nên những bất
thường trong sự phát triển
tế bào ở những nơi này.
Khi bộ máy tiêu hóa gặp rắc rối, đa phần các khối u sẽ dễ phát triển ở ruột
kết và trực tràng hơn các bộ phận khác. Ngoài ra, khi tế bào ung thư xuất hiện
và phát triển ở hai bộ phận này, có rất nhiều triệu chứng tương tự nhau. Ung thư
ruột là căn bệnh có số người mắc cao thứ hai, chỉ xếp sau ung thư phổi, nhưng tỷ
lệ chữa trị thành công lên đến 90% nếu phát hiện sớm./.