Chống chọi với giặc nắng nóng

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã khiến hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều địa phương và nhiều tỉnh, thành đã phải công bố mức báo động cháy rừng cấp 5 - mức cực kỳ nguy hiểm.

15.5967

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã khiến hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều địa phương và nhiều tỉnh, thành đã phải công bố mức báo động cháy rừng cấp 5 - mức cực kỳ nguy hiểm. Cùng với đó, tình trạng “khát” nước sinh hoạt cũng đã xảy ra tại một số địa phương...

Nóng và cháy

Chỉ trong ngày 2/5, hàng loạt vụ cháy rừng đã xảy ra tại nhiều địa phương. Lúc 14h30’ ngày 2/5, người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực 4A rộng khoảng 870ha thuộc Đồi 300, Tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nằm cách quốc lộ 10km. Phải đến 0h30’ ngày 3/5, đám cháy mới được các lực lượng chức năng khống chế. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực và phun nước vào tàn tro nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ các ngọn lửa tái bùng phát. Hiện Đà Nẵng có trên 50.000ha rừng trong đó đa phần là rừng đặc dụng. Nắng nóng gay gắt, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh làm cho nhiều khu rừng đứng trước nguy cơ cháy rất cao.

 Rừng đặc dụng Nam Hải Vân bị cháy.      Ảnh: T.Đ
Cũng vào khoảng 11 giờ ngày 2/5, gần 60ha rừng ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) bị thiêu rụi. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên và nhanh chóng lan tràn trên các đồi núi đã thiêu rụi khoảng 60ha bạch đàn, thông, keo tại cánh rừng thuộc địa bàn thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi phát hiện thấy ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng lan tỏa sang các đồi, núi lân cận, tàn phá khu rừng, người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức, tỉnh Vĩnh Phúc đã điều động hàng trăm người đến hiện trường và ra sức dập, khống chế ngọn lửa. Thời tiết nắng nóng lại có gió lớn, xe chữa cháy, phương tiện hiện đại không vào được nơi cháy, do đó công tác dập đám cháy khá khó khăn. Đến hơn 21 giờ, vụ cháy cơ bản mới được dập tắt. Tuy vậy lửa vẫn còn ở các gốc cây, thân cây gỗ lớn, đặc biệt lửa cũng lan sang khu rừng thuộc phía huyện Sóc Sơn (giáp với xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và tàn phá hàng chục hécta rừng ở địa phương này. Như vậy, cả Vĩnh Phúc và Hà Nội đã bị cháy cả trăm hécta rừng trong vụ hoả hoạn này.

Cháy rừng cũng đã xảy ra tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An và vụ cháy cháy rừng trên núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, Quảng ngãi. Rất may cả hai vụ cháy đã được dập tắt kịp thời.

Nhiều nơi bắt đầu “khát nước

Dù chưa vào mùa nắng nóng cao điểm, vậy mà nhiều nơi ở Quảng Ngãi, người dân phải chạy từng bữa để có nước sinh hoạt. Ở xã Trà Phong, trung tâm của huyện Tây Trà, người dân phải đi vài kilômét để cõng nước về sinh hoạt. Bà Hồ Thị Ưng cho biết, ở xã này có công trình nước sạch nhưng bị hư hại nặng, do vậy nhiều làng phải tập trung lấy nước tại một cái giếng ở thôn Trà Nêu. Có điều, để lấy được nước ở giếng này, nhiều gia đình phải cử hẳn một người “chuyên trách” lấy nước sinh hoạt. Gia đình nào không có người chuyên trách thì phải mua với giá trên dưới 5.000 đồng/can (khoảng 20 lít). Không chỉ ở huyện vùng cao Tây Trà, mà ở các huyện vùng đồng bằng, khu kinh tế Dung Quất, nắng nóng làm cho nhiều thôn, làng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Tại Đà Nẵng, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, nên trong những ngày qua, nước mặn đã xâm nhập sâu vào vùng hạ lưu sông Hàn, sông Yên. Tại khu vực nhà máy nước Cầu Đỏ (nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn thành phố Đà Nẵng), mực nước xuống thấp và nhiễm mặn, gây khó khăn lớn cho sản xuất nước sạch. Nhà máy nước Cầu Đỏ hiện có 2 bể chứa với tổng dung tích 20.000m3, chỉ đủ để cung cấp cho thành phố khoảng trong 3 giờ. Do đó, nhà máy phải vận hành liên tục nhằm đảm bảo luôn có nguồn nước cung cấp cho người dân. 

Đức Huy - Hoàng Nguyên

Để chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng bất thường gây ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của lưới điện, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã yêu cầu các công ty điện lực, Công ty lưới điện cao thế TP. Hà Nội, Trung tâm Điều độ - Thông tin khi thời tiết có nhiệt độ từ 360C trở lên, hoãn cắt điện cao, trung, hạ thế trên lưới điện khu vực Hà Nội và lập kế hoạch bố trí cán bộ công nhân viên trực đảm bảo điện, đặc biệt vào những giờ cao điểm tối, đảm bảo đủ lực lượng, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý kịp thời những sự cố có thể xảy ra...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]