Chùm ảnh: Những đứa trẻ chống chọi với bệnh sởi

Chúng tôi có mặt tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai sáng 21/4 và chứng kiến không ít gia đình vừa chăm sóc con cháu vừa khóc ngất khi thấy con mình ngày càng yếu đi.

15.6037

Tại Phòng Cấp cứu, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai hiện đang có gần chục trẻ đang phải thở máy, rất nguy kịch.

Bé Nam Trường (1 tuổi, Bắc Ninh) bị sởi biến chứng rất nặng đang thoi thóp trên giường bệnh. Cháu bị bong da toàn thân, hai mắt khép hờ, chân tay không động đậy. Xung quanh người chỉ có dây truyền và tiếng máy thở.

Có mặt tại đó, cả bố, mẹ và bà ngoại bé Trường đều ngóc ngất khi nhìn đứa bé yếu đi từng ngày.

Bà ngoại cháu Trường chia sẻ: “Cháu bị mắc sởi 12 ngày, nằm viện Bắc Ninh không đỡ. Gia đình chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai được 3 ngày nhưng mỗi ngày cháu lại yếu đi”, bà cháu bé nói trong nước mắt.

Trong phòng bệnh, bé Nguyễn Văn T. (15 tháng tuổi ở Hải Dương) bị lây sởi biến chứng nặng. Cháu T đã điều trị tại Bệnh viện Hải Dương nhưng không đỡ. Nửa tháng nay, nằm ở khoa Nhi, cháu T không lúc nào rời cái máy thở.

Người mẹ đứng ngồi không yên kể: “Cháu T. ở đây được nửa tháng, cứ ngừng máy thở lại phải cấp cứu. Giờ em không biết cháu có qua khỏi không, em sốt ruột quá. Cháu là con duy nhất trong gia đình”.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, so với mấy năm trước, số lượng bệnh nhi mắc sởi vào viện nhiều hơn, số ca mắc bệnh nặng và tử vong nhiều hơn.

GS Dũng cho biết, đến thời điểm ngày 20/4, Bệnh viện có gần 60 trẻ đang điều trị sởi. Hiện nay có 5 ca đang thở máy và 3 ca cũng có nguy cơ thở máy. Riêng ngày hôm qua, Khoa cũng tiếp nhận 6 trẻ nhập viện điều trị sởi.

Vì bệnh sởi, bé Nam Trường chỉ còn cơ hội sống rất mong manh

Bà ngoại và bố cháu Trường ngân ngấn nước mắt bên giường bệnh

Không cầm được nước mắt, bố cháu Trường nhìn con qua cửa kính

Nỗi lo lắng hiện lên khuôn mặt người mẹ trẻ

Bà ngoại đút từng thìa sữa cho cháu bị sởi biến chứng nặng

Rất nhiều trẻ phải thở máy tại phòng cấp cứu, cơ hội sống mong manh.

Bệnh nhi tăng kỷ lục, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trẻ phải nằm 3-4 người/giường.

(Theo Khám phá)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]