Chữa bệnh bằng năng lượng tự nhiên: Tập dưỡng sinh không thay thế chức năng chữa trị chính quy của ngành y

GiadinhNet - DSTT là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đang được nhiều người tìm tới hiện nay. Để tìm hiểu rõ hơn, PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với lương y Phó Hữu Đức – chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy.

15.6079

Lương y Phó Hữu Đức. Ảnh TG

 
Hiện nay, rất nhiều người tìm tới các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc thay vì điều trị trong bệnh viện, ông nhận định sao về xu hướng này?

- Chữa bệnh không dùng thuốc đang là xu hướng mà nhiều người hướng tới hiện nay. Bởi dùng thuốc cũng có nghĩa là đưa một số hóa chất vào cơ thể, ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của người sử dụng. Hiện nay, có nhiều phương pháp trị bệnh không dùng thuốc như: Phương pháp tập luyện khí công tĩnh, khí công động, khí công dưỡng sinh, dưỡng sinh tâm thể, dưỡng sinh tâm năng, năng lượng sinh học, năng lượng cảm xạ, thiền dưỡng sinh, yoga… Có lẽ chính tác dụng của những phương pháp này là lý do mà nó thu hút sự quan tâm của mọi người.

DSTT là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà nhiều người quan tâm hiện nay. Ông đánh giá sao về phương pháp này?

- Theo tôi được biết đây là phương pháp dưỡng sinh đã được sử dụng ở nước ta gần 20 năm nay. Thực tế cũng đã chứng minh có rất nhiều trường hợp sử dụng phương pháp này có thể chữ khỏi bệnh. Theo lý thuyết của môn dưỡng sinh này, các bệnh tật đều do sự thiếu cân bằng trong con người mà sinh ra. Bởi vậy, cân bằng lại âm dương trong cơ thể sẽ dần dần hàn gắn được những tổn thương và duy trì được sức khoẻ. Người chữa bệnh sẽ trò chuyện, khuyên người bệnh củng cố niềm tin vững chắc vào bản thân vì chỉ khi người ta tin tưởng một cách quyết liệt rằng mình sẽ chiến thắng bệnh tật thì người ta mới có thể hết bệnh. Có một điểm đặc biệt của DSTT là cả người chữa bệnh lẫn người bệnh đều phải giữ cái tâm hướng thiện, tin vào phương pháp điều trị. Chữ “tâm” trong “tâm thể” chính là tâm lý, người bệnh được giải tỏa tâm lý và xây dựng niềm tin trong khi chữa bệnh, kết hợp với vận động luyện tập sẽ đem lại những hiệu quả kỳ diệu”.

Việc đề cập tới năng lượng tự nhiên khiến nhiều người cho rằng phương pháp này có phần mê tín dị đoan. Ý kiến của ông về điều này?

- Dưỡng sinh tâm thể cũng giống như các phương pháp dưỡng sinh khác đã ra đời ở Việt Nam, nhằm để tập luyện nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật mà không dùng thuốc. Những phương pháp này trải qua thời gian dài nghiên cứu, khảo nghiệm đã chứng minh được tính khoa học của nó và rõ ràng đó là y học chứ không phải mê tín dị đoan như nhiều người quan niệm. Nó cũng là “thuốc” nhưng dưới một hình thức khác. Bởi “thuốc” hiện nay đã là khái niệm “mở”, không còn phải là đưa qua miệng vào cơ thể mới là thuốc. “Thuốc trị bệnh” ở đây cũng được hiểu là tượng trưng cho những gì có thể đẩy lùi bệnh tật chứ không còn bị bó hẹp là dược chất nữa.

Vậy có thể sử dụng phương pháp này như một loại thuốc trị bệnh, thưa ông?

- Dưỡng sinh nói chung và DSTT nói riêng là phương pháp mà người bệnh tập trung luyện tập để tăng cường sức khỏe, phòng chống và đẩy lùi bệnh tật chứ không phải thay thế thuốc hoàn toàn trong điều trị bệnh. DSTT cũng không thể thay thế chức năng chữa bệnh chính quy của ngành y mà chỉ hỗ trợ quá trình này. Tuy nhiên, một số người nhầm tưởng rằng đây là phương pháp chữa được bách bệnh. Tôi có thể khẳng định rằng không có phương pháp nào là chữa được bách bệnh cả. Rất nhiều người đã nhầm lẫn vai trò này của phương pháp “trị bệnh không dùng thuốc” nên đã phải chịu hậu quả rất nặng nề. Do vậy, bệnh nhân không nên tự ý quyết định phương pháp chữa bệnh để rồi dẫn đến hậu họa. Khi điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc, người bệnh cần có tư vấn, khuyến cáo của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế.

Cảm ơn ông!
 
Kim Tiến (thực hiện)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]