Chữa HIV bằng phương pháp ghép tủy

TPO - Các nhà khoa học Đức vừa công bố, họ đã chữa thành công căn bệnh HIV cho một người đàn ông thông qua việc ghép tủy. Nếu phương pháp này thành công, căn bệnh HIV sẽ không còn là căn bệnh thế kỷ, đe dọa mạng sống của mọi người trên toàn thế giới.

15.5766

Ảnh minh họa.
 

Nghiên cứu này được đăng tải trên tờ Blood, do các nhà khoa học thuộc Đại học Y Charite, Berlin, Đức tiến hành. Họ công bố một trường hợp hiếm hoi đã chữa khỏi căn bệnh thế kỷ . Có lẽ đây là lần đầu tiên trên thế giới, một bệnh nhân mắc HIV lại được phục hồi hoàn toàn.

Một người đàn ông Mỹ đang sinh sống tại Berlin đã may mắn có được niềm hạnh phúc này sau hơn 3 năm( từ năm 2007) điều trị ghép tế bào gốc để chữa bệnh ung thư máu.

Rất may mắn, máu của người hiến rất phù hợp và mang cả gien đột biến giúp miễn dịch HIV. Hiện nay, người đàn ông này hoàn toàn khỏe mạnh, hệ miễn dịch hoạt động tốt, và không có dấu hiệu của bệnh máu trắng và HIV.

Theo tiến sĩ Michael Saag, đến từ trung tâm nghiên cứu AIDS thuộc đại học Alabama, Birmingham( Mỹ): “ Đây là trường hợp hiếm gặp, nhưng nó minh chứng cho những biện pháp khác thường để chữa trị căn bệnh HIV/AIDS trong tương lai”.

Theo tiến sĩ Saag, phương pháp ghép tủy này có độ rủi ro khá cao và khó có thể phù hợp với số đông bệnh nhân mắc HIV. Cấy ghép tủy, hoặc cấy ghép tế bào gốc máu là một trong các phương pháp chữa trị ung thư. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công và nguy cơ của nó đối với người bình thường vẫn chưa thể xác định chắc chắn được. Theo đó, tỷ lệ tử vong và biến chứng của liệu pháp này có thể trên 5%, hoặc cao hơn thế nhiều lần.

“Chúng ta khó mà áp dụng liệu pháp này cho những cơ thể bình thường bởi rủi ro rất cao, trừ khi người đó vừa mắc chứng ung thư gì đó, vừa có HIV” tiến sĩ Saag nói.

Hơn nữa, “quá trình điều trị bằng liệu pháp này vô cùng đắt, nguy cơ rủi ro lại cao, nên chúng ta cần hết sức thận trọng và suy nghĩ kỹ trước khi tiến hành” bác sỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dịch tễ quốc gia Mỹ.

Hiện các nhà khoa học trên khắp thế giới đang chung tay cùng nghiên cứu để tìm ra liệu pháp chữa HIV/AIDS an toàn và tiết kiệm nhất, nhằm mang lại sự sống cho hàng triệu người trên thế giới. Liệu pháp ghép tủy trên cũng đã manh nha phần nào về mối quan hệ sử dụng liệu pháp gien khác nhau để đạt được hiệu quả tiêu diệt HIV.

Phạm Hằng
Theo CNN

Dịch

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]