Bài thuốc do Đại tá Giáo sư Nguyễn Xuân Hiền, nguyên chủ nhiệm Khoa Da liễu, BV Trung ương Quân đội 108 Hà Nội giới thiệu. Lá đu đủ có thật sự công hiệu
đến như vậy?
Vì không muốn bài thuốc bị thất truyền, GS Hiền thiết tha mong muốn các nhà chuyên môn quan tâm, nghiên cứu một cách bài bản, khoa học.
Qua tìm hiểu của PV Sức khỏe, nhiều bác sĩ tại một số bệnh
viện ở TPHCM, BV Lao và Bệnh phổi Trung ương khẳng định, hơn 10 năm trước
đây, nhiều bài báo trên thế giới có đề cập đến “dùng nước lá đu đủ để điều trị
ung thư phổi”. Bài báo nói về một người Úc tên là Stan Sheldon bị bệnh ung thư
phổi trầm trọng (năm 1962), các bác sĩ kết luận ông không thể sống được nữa.
Nhưng ông đã được một thổ dân Úc tiết lộ phương thuốc cổ truyền của họ là dùng
lá đu đủ sắc nước uống. Ông Stan Sheldon uống liên tục trong 2 tháng thì phổi
trong trở lại, sức khỏe bình phục.
Sau đó ông đã chỉ cách chữa cho 16 người mắc một số bệnh ung
thư khác nhau và họ đã khỏi hoàn toàn. Thông tin về bài thuốc này đã lan truyền
nhanh chóng đến Việt Nam nhưng sau đó nhanh chóng rơi vào quên lãng không có bất
cứ công trình nào nghiên cứu, công bố thêm về bài thuốc bí truyền này.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận lại rầm rộ nhắc đến
bài thuốc “lá đu đủ chữa ung thư” khi có thông tin GS Nguyễn Xuân Hiền, 93 tuổi
đang sở hữu công thức bài thuốc và muốn cơ quan chức năng nghiên cứu để công bố
rộng rãi cho người dân. Vị Giáo sư vừa bị tai biến nên ông sợ bài thuốc sẽ thất
truyền khi qua đời. Được biết ông đã hướng dẫn cho gần 300 người sử dụng. Kết
quả nhiều bệnh nhân đỡ một phần, đỡ hoàn toàn hoặc kéo dài thêm sự sống.
Thoát ung thư lưỡi di căn nhờ bài thuốc từ lá đu đủ?
GS Hiền kế thừa công thức chế biến lá và cuống đu đủ thành
thuốc chữa ung thư từ bà Lê Thị Đặng, trú tại đường Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận,
TPHCM.
Năm 1998, chồng bà Đặng là ông Bùi Hoán, bị bệnh ung thư lưỡi
giai đoạn III, thường xuyên phải vào BV Thống Nhất, BV Ung bướu TPHCM để xạ trị
nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển.
Lúc đó, khối u từ rìa lưỡi bên phải đã di căn xuống xương
hàm, thủng ra má phải và liên tục chảy máu tươi, mủ gây đau đớn, miệng mở khó
khăn, không nói chuyện được.
Tình cờ bà Đặng phát hiện ra bài thuốc của ông Stan Sheldon,
đồng thời đọc được nhiều bài báo có đăng thông tin các nhà khoa học, bác sĩ
chuyên khoa ung thư ở Mỹ, Úc đã nghiên cứu, thử nghiệm với một số bệnh nhân và
thừa nhận công hiệu của lá đu đủ trong trị liệu ung thư.
Điều này đã tạo nên hy vọng chữa khỏi bệnh cho chồng của bà
Đặng. Sai một thời gian cho chồng uống nước từ lá đu đủ liên tục, ông Hoán hết
đau miệng, nói, ngủ được, tiêu hóa tốt, da dẻ hồng hào. Đặc biệt các vết lở
loét đã hoàn toàn lành lặn, các nội tạng trong cơ thể rất ổn định. Sau vài
tháng ông đã khỏi bệnh và sống thêm được 7 năm rồi mất vì tuổi già.
Chữa được nhiều loại ung thư?
GS Hiền sau khi tiếp nhận bài thuốc đã áp dụng để điều trị
cho con gái bị ung thư phổi, kết hợp cùng với tia xạ và hóa chất. Thời gian đầu
có đỡ nhưng bệnh đã quá nặng, chuyển sang giai đoạn di căn nên bài thuốc không
đem lại hiệu quả. Thấy bài thuốc hay, ông sắc cho vợ uống và đã khỏi bệnh đại
tràng mạn tính.
Kết quả trên đã thôi thúc ông kiên trì theo dõi các bệnh
nhân khác. Trong suốt hai năm nghiên cứu, ứng dụng từ năm 2005-2007, ông đã hướng
dẫn cho 12 bệnh nhân và kết quả cho thấy: 4 trường hợp (3 u phổi, 1 chửa trứng)
uống trên 5-6 tháng thì sức khỏe ổn định, lên cân, u thu nhỏ, hết hạch cổ, đỡ
ho, đau; 3 trường hợp u phổi khác uống được hơn 2-3 tháng thì u nhỏ đi, sức khỏe
tốt hơn; 1 trường hợp bị u phổi khác uống được 2 tháng, bệnh tiếp tục tiến triển,
đau, ho nhiều; 3 trường hợp chết (1 u phổi, 1 u dạ dày, 1 u gan) chỉ uống chưa
được 2 tháng sau đó chuyển thuốc Đông y khác; 1 trường hợp u đại tràng di căn
chỉ uống chưa được 2 tháng, kết quả không mấy tiến triển.
GS Hiền khẳng định,
những bệnh nhân chưa qua phẫu thuật khối u, chưa xạ trị, hóa trị thì kết quả tốt
và nhanh hơn.
Tuy nhiên, khi đươc hỏi về tính xác thực của các kết quả ghi
nhận ở những bệnh nhân uống lá đu đủ khỏi bệnh, GS Nguyễn Xuân Hiền cho biết,
ông đã nghỉ hưu nên không đủ điều kiện nghiên cứu, chứng minh tác dụng của bài
thuốc trên lâm sang.
Khoa học chưa công nhận
GS Hiền dẫn chứng thế giới đã từng có nghiên cứu về lá đu đủ
như: công trình nghiên cứu của GS.TS Nam.H.Dang - Trường đại học Florida (Mỹ)
công bố trên tạp chí Ethnopharmacology (Dược lý học dân tộc) số tháng 2/2010
cho thấy nước sắc lá đu đủ gồm nhóm B. cvaroten và lsothiocyanate có khả năng
kích thích sản xuất Th1-type cytokines là yếu tố miễn dịch có thể ức chế tế bào
ung thư mạnh gấp triệu lần các thuốc chống ung thư khác.
Cũng theo bài báo trên, lá đu đủ giúp điều hòa hoạt động của
hệ miễn dịch đồng thời tiêu trừ khối u ở
một số loại ung thư. Điều này mở ra những phương cách điều trị ung thư qua hệ
thống miễn dịch. Nghiên cứu đã dùng nước chiết lá đu đủ ở 4 mức độ mạnh khác
nhau cho 10 mẫu ung thư khác nhau và đo hiệu quả sau 24 tiếng. Kết quả nước lá
đu đủ làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư trong cả 10 mẫu thử.
Đặc biệt chiết xuất lá đu đủ không gây độc cho các tế bào
bình thường, do đó tránh được các tác dụng phụ thường gặp ở nhiều phương pháp
điều trị hiện nay.
GS Hiền giải thích: “Trước đây nhiều người không đồng ý bài
thuốc lá đu đủ chữa được bệnh và cho rằng trên thế giới, đó là một loại cây gần
giống. Nhưng nghiên cứu của GS.TS Nam.H.Dang là cây Carica papaya (tên khoa học
của cây đu đủ). Người Mỹ gọi là papaya, người Úc và New Zealand gọi là pawpaw. Tuy nhiên, tránh lẫn lộn pawpaw
đu đủ và pawpaw Bắc Mỹ. Cây pawpaw Bắc Mỹ thân mộc (Asimina tribola) cũng dùng
trị ung thư. Đu đủ là cây thân thảo”.
Theo tạp chí Thực phẩm và Dinh dưỡng Mexico, lá đu đủ có chứa
Cardemoid, chất giúp chống lại nhiều loại ung thư phổi (phổi, vú, tiền liệt tuyến,
máu, não…). Với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần thận trọng khi dùng. Người đau
dạ dày nên chia nhiều lần uống và uống loãng hơn để giảm kích thích.
Ngoài 16 trường hợp bị ung thư phổi được ông Sheldon mach uống
lá đu đủ đã khỏi bệnh, GS Hiền cũng cung cấp bản dịch từ Mỹ, trong đó viết về 3
người bị ung thư phổi đã ở giai đoạn III, IV nhờ uống nước lá đu đủ mà khỏi.
Tuy nhiên, bài viết chỉ chung chung, không có tên và địa chỉ người bệnh: Một
người đàn ông 65 tuổi, đã bị cắt ¼ lá phổi, ho ra máu và mủ nhiều, người kiệt sức
chỉ nằm mà không ngồi được, bệnh viện trả về. Ông này đã uống nước lá đu đủ chưa
đầy 2 tháng mà bệnh tình thuyên giảm đến 80%, 4 tháng thì khỏi hẳn.
Hay một người đàn bà 66 tuổi, bị ung thư phổi ở giai đoạn 4,
tế bào ung thư đã ăn sâu vào xương sống, sau 3 tháng uống nước lá đu đủ, khối u
teo nhỏ lại bằng đầu ngón tay, tháng thứ 6 chỉ còn là chấm nhỏ…
Một công trình nghiên cứu khác so sánh nước sắc lá đu đủ với
10 loại nước lá chống ung thư thì thấy loại nước sắc lá đu đủ có tác dụng vượt
trội mà giá thành rẻ bằng ½-1/3 các loại khác. Thực tế ở Việt Nam, nhiều người
cũng thắc mắc về tác dụng chữa bênh của lá và cuống đu đủ.
Tuy nhiên, đến nay hoàn toàn chưa có một nghiên cứu hoàn chỉnh
nào được thực hiện trên thực tế sống là động vật thực nghiệm hay bệnh nhân ung
thư mà chỉ là những thực nghiệm chung chung, chỉ ra các hoạt chất trong lá đu đủ
có tác dụng làm giảm sự tiến triển của một số loại ung thư.
Do đó, rất cần sự vào cuộc của các nhà khoa học để làm rõ vấn
đề này, tránh sự hoang mang trong dư luận.
AloBacsi.vn
Theo VT - NA - Báo Sức khỏe