Theo tin từ bệnh viện Xanh Pôn
Hà Nội, đến ngày
21/9, bệnh viện này đã thực hiện thành công
kỹ thuật chụp mạch vành
chẩn đoán
bệnh cho
bệnh nhân thứ tư.
Bệnh nhân là bác Đinh Lê H., 61 tuổi, nhà ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhập
viện tối 19/9.
Dưới sự giúp đỡ của phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện
Tim Hà Nội, kíp
bác sỹ và kỹ thuật viên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã
tiến hành thành công kỹ thuật chụp mạch vành để chẩn đoán chính xác bệnh mạch
vành cho bệnh nhân.
Trước đó bệnh nhân Đinh Lê H., có tiền sử cao huyết áp đã 20 năm nay, tự
dùng thuốc
điều trị ở nhà. Trong một tháng nay bệnh nhân thấy đau ngực trái,
mỗi lần đau kéo dài 20 phút, lan ra mặt trong tay trái, đây là dấu hiệu đặc trưng
của cơn co thắt mạch vành.
Bệnh viện đã tiến hành cho bệnh nhân chụp mạch vành,
kết quả cho thấy mạch vành bị hẹp 60% đoạn 2 của động mạch liên thất trước và
không phải đặt sten.
Theo bác sỹ Nguyễn Đình Hiến - Trưởng kíp kỹ thuật, bệnh nhân sẽ được dùng
các thuốc điều trị nội khoa giãn mạch vành, thuốc chẹn Beta giao cảm, ức chế
ngưng tập tiểu cầu, bệnh nhân sẽ ổn định và xuất viện sau 1-2 ngày nằm điều trị.
Như vậy, kể từ khi bệnh viện triển khai kỹ thuật này, đây là bệnh nhân thứ 4 đã
được tiến hành chụp mạch vành tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội.
Trước đó, Khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cũng đã triển khai
thành công kỹ thuật mổ nội soi
thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, trả lại chức
năng vận động cho bệnh nhân và bảo đảm thẩm mỹ vùng cột sống thắt lưng vì vết
sẹo mổ nhỏ.
Việc áp dụng các kỹ thuật cao, dịch vụ chất lượng cao đang được bệnh viện
tích cực áp dụng để nâng cao chất lượng khám điều trị cho bệnh nhân./.