Chuyển 3kg nấm lim xanh cho Viện Dược liệu TW nghiên cứu

Báo SK&ĐS đã thông tin về việc "Tin đồn Ăn nấm chữa bệnh hiểm nghèo ở Quảng Nam: Tận diệt và thổi giá nấm lên trời" ở xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

15.5953

Báo SK&ĐS đã thông tin về việc "Tin đồn Ăn nấm chữa bệnh hiểm nghèo ở Quảng Nam: Tận diệt và thổi giá nấm lên trời" ở xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Sau khi báo SK&ĐS thông tin thì Sở Y tế Quảng Nam đã có cuộc khảo sát và tìm hiểu một số người dân đi khai thác nấm và dùng nấm này sắc uống nói là chữa hết bệnh ung thư. Để tìm hiểu thêm thông tin trên, sáng ngày 15/11, phóng viên đã có cuộc trao đổi với dược sĩ Nguyễn Như Chinh - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, được biết: Đến lúc này Sở Y tế đã chuyển 3kg nấm lim xanh cho Viện Dược liệu TW để kiểm nghiệm, phân tích. Trao đổi với anh Nguyễn Đình Hoa (người được Sở Y tế nhờ giúp), anh nói: anh đã cùng một số bạn bè lặn lội vào rừng sâu tìm những chiếc nấm lim xanh nguyên cây, nguyên mũ đúng như yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và đã cung cấp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 3kg nấm đỏ (xích chi).

Hy vọng, Viện Dược liệu TW sớm có kết quả phân tích để thông báo cho người dân biết sớm nhất.

           Hồng Phong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]