Có phải thiếu máu thì phải bổ sung sắt?

Bé nhà tôi có biểu hiện thiếu máu nhưng BS lại dặn không được bổ sung sắt. Tôi không hiểu vì sao lại vậy? Tôi muốn bổ sung sắt cho cháu thì bằng cách nào?

15.5925
Thưa bác sĩ,

Cháu nhà tôi mới đi xét nghiệm thì thấy cháu hơi có hiện tượng thiếu máu và phát hiện cháu bị viêm gan B, lây từ mẹ sang con. Bác sĩ ở nơi tôi xét nghiệm có dặn là không được bổ sungg sắt cho cháu.

Tôi không biết là vì sao cháu lại không được bổ sung sắt? Tôi muốn bổ sung sắt cho cháu thì bằng cách nào? Nhờ các bác sĩ tư vấn giúp tôi.


(Hoang Thanh – hoanghai…@gmail.com)

Chào bạn,

Trước hết, bạn cần phải biết rõ nguyên nhân nào làm bé thiếu máu, do thiếu dinh dưỡng, thiếu sắt, ký sinh trùng hay do các bệnh về máu…

Mỗi loại nguyên nhân sẽ có hướng điều trị khác nhau, chứ không phải tất cả các trường hợp thiếu máu đều cần phải bổ sung thêm sắt. Trường hợp của bé BS dặn không dùng thuốc sắt, có thể là BS nghi ngờ bé có một bệnh lý nào đó mà không được dùng đến thuốc này hoặc dùng cũng không có tác dụng, nhất là những bệnh lý về máu như Thalassemia, thiếu yếu tố 8, thiếu yếu tố 9...


Do đó, theo AloBacsi bạn nên đưa bé đến BV Truyền Máu Huyết Học hoặc BV Nhi Đồng khám và làm những xét nghiệm chuyên sâu hơn để tìm nguyên nhân và sớm điều trị cho bé bạn nhé!

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]