Có thai nhờ… google

31.1832

 

Julie Cameron (Anh) biết tin mình mắc hội chứng rất hiếm gặp không có tử cung, cổ tử cung và vòi trứng bẩm sinh từ khi mới 15 tuổi. Nhưng điều ngạc nhiên sau 20 năm đó là cô có thể “mang thai” nhờ vào công cụ google.

Vợ chồng Cameron đang kêu gọi sự giúp đỡ về tài chính để thực hiện mong mỏi có con của riêng mình trên face book

Một đêm, cô gõ tên căn bệnh của mình trên công cụ kiếm tìm thông tin internet và vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng mặc dù cô sẽ không bao giờ có thể mang thai, nhưng buồng trứng vẫn sản xuất trứng như bình thường.

Các bác sĩ chưa bao giờ đề cập đến điều này nhưng với công nghệ điều trị vô sinh hiện đại ngày nay, cô hoàn toàn có thể sinh một đứa con mang dòng máu của mình thông qua một người mang thai hộ.

Sau khi phát hiện buồng trứng của mình vẫn sản xuất các tế bào trứng khỏe mạnh, Cameron đã tìm một người mang thai hộ và thực hiện điều trị thụ tinh ống nghiệm. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, cô sẽ phải trả cho người mang thai hộ là 10 ngàn bảng Anh.

Cô nói: “Đó thực sự là một khám phá. Tôi chỉ gõ vào Google và bài báo về mang thai hộ cho những trường hợp không có tử cung nhưng buồng trứng vẫn hoạt động bình thường như tôi hiện ra. Tôi nghĩ mình phải có một đứa con của chính mình.

Tôi đã đi kiểm tra ngay và đúng là cả 2 buồng trứng trong cơ thể tôi đều hoạt động tốt. Tôi luôn nghĩ rằng có con là không thể và thậm chí, nó còn không bao giờ có trong giấc mơ của tôi – nhưng giờ đây những giấc mơ đó đang trở thành sự thật”.

BACSI.com (Theo Dantri)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]