Có thai và bị viêm gan B điều trị như thế nào?

Năm nay tôi 28 tuổi, tôi đang có thai 4 tháng, nhưng khi đi thử máu thầy thuốc cho biết tôi bị viêm gan B.

14.1103
Thưa bác sĩ, năm nay tôi 28 tuổi, tôi đang có thai 4 tháng, nhưng khi đi thử máu thầy thuốc cho biết tôi bị viêm gan B với các kết quả như sau: AST: 48; ALT: 41; HBsAg: dương tính; siêu âm gan: nhu mô không đều. Xin bác sĩ hãy giải thích rõ hơn và cho tôi lời khuyên nên điều trị như thế nào? 
 
 (Hồ Thị Mai Nhu, phường 5, TP. Vũng Tàu)
 
>>

Chúng tôi chia sẻ với sự lo lắng của chị. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần phải điều trị mà phải có đủ một số tiêu chuẩn cụ thể thì bác sĩ mới chỉ định điều trị, như: bệnh phải ở giai đoạn mãn tính, tức hơn 6 tháng từ khi thử nghiệm HBsAg dương tính; chỉ số men gan phải cao ít nhất gấp đôi số bình thường; số lượng siêu vi B cũng phải cao; gan bị tổn thương đến mức độ nào đó… Đa số ngườì bị nhiễm viêm gan siêu vi B sẽ tự khỏi, chỉ có khoảng 10% dẫn đến mãn tính.

Trường hợp của chị không biết là ở giai đoạn cấp tính hay mãn tính vì chị chỉ cho biết có thử nghiệm HBsAg. Hy vọng chị đang bị nhiễm ở thời kỳ cấp tính và sau đó sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, dẫu ở thời kỳ mãn tính thì với chỉ số men gan của chị chỉ hơi tăng, nên không cần phải dùng thuốc trong lúc này, mà nên được theo dõi kỹ bằng thử máu; nghỉ ngơi hợp lý; chế độ ăn cân bằng, bổ dưỡng, có nhiều chất đạm; không hút thuốc, không uống rượu, không dùng các hoá chất có hại cho gan, trước khi dùng thuốc gì nên hỏi ý kiến bác sĩ.

Điều quan trọng nhất là tránh cho con của chị bị lây siêu vi B từ mẹ khi bé sinh ra. Ngay sau bé sinh ra, bé sẽ được chích mũi vaccin ngừa siêu vi B, sau đó 1 tháng sẽ chích thêm mũi vaccin thứ 2 và sau đó 6 tháng sẽ chích mũi thứ 3 và nên nhớ phải chích ngừa cho bé đầy đủ để tránh cho bé bị lây nhiễm siêu vi B.

Sau khi sinh chị cần tiếp tục theo dõi và thử máu thường xuyên để biết bệnh tiến triển như thế nào, đã khỏi hoặc có cần phải điều trị bằng thuốc hay không.

>>

 AloBacsi.vn (Theo Bà Rịa Vũng tàu online)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]